Khởi công xây đền thờ trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Ông là một danh nhân văn hóa nổi tiếng, đã từng làm quan dưới thời bốn vua nhà Trần.

Ngày 19/12, Nhà thờ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi được khởi công xây dựng tại thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng. Được xây dựng trên diện tích hơn 22.000 m2, đền thờ gồm 5 gian nhà tiền tế, 3 gian trung từ, 3 gian hậu cung. Ngoài ra, còn có các khu nhà khách, khuôn viên, tường rào... Đây không chỉ là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử và văn hóa tâm linh mà còn là nơi giáo dục truyền thống hiếu học cho các thế hệ mai sau.

Mạc Đĩnh Chi, tự là Tiết Phu (1272-1346), người làng Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Năm 32 tuổi, ông đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304). Với tài ngoại giao, ứng đối, văn thơ xứng bậc "đứng đầu quần Nho", ông được vua Nguyên phong là Trạng của hai nước (lưỡng quốc Trạng nguyên)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.