Jony Ive và Apple chính thức “đường ai nấy đi”

VOV.VN - LoveFrom, công ty của cựu kỹ sư trưởng Apple là Jony Ive, sẽ không còn hợp tác với Apple sau khi cả hai bên đều chọn không gia hạn hợp đồng hiện có.

Jony Ive rời Apple vào năm 2019 để thành lập công ty tư vấn thiết kế độc lập của riêng mình, LoveFrom, sau gần ba thập kỷ làm việc tại công ty. Mặc dù vậy, Ive tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Apple trong những năm tiếp theo, sau đó khẳng định rằng hai công ty vẫn tiếp tục hợp tác với nhau vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ The New York Times, cả Apple và LoveFrom đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Chưa rõ lý do đằng sau của sự chia tay nhưng rất có thể không bên nào cảm thấy hài lòng với thỏa thuận hiện tại.

Được biết, LoveFrom đã liên tục tuyển dụng các nhà thiết kế của Apple gây ảnh hưởng đến hoạt động thiết kế sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành của Apple cũng lo lắng về số tiền mà công ty đã trả cho Ive trong quan hệ hợp tác. Trước đó, sau khi Ive rời khỏi Apple vào năm 2019, ông đã ký một hợp đồng trị giá 100 triệu USD để LoveFrom tư vấn thiết kế cho các sản phẩm tương lai của Apple.

Trong khi đó, Ive có khả năng đã quá mệt mỏi với các hợp đồng hiện tại. Cụ thể, quy định yêu cầu khi làm việc với Apple, LoveFrom không được phép làm việc với bất kỳ dự án nào được coi là cạnh tranh với nhà sản xuất iPhone.

Gần đây, các báo cáo cho biết rằng Ive đã khiến Apple kiệt sức, mệt mỏi sau nhiều thay đổi cơ cấu của CEO Tim Cook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phạt hãng công nghệ Apple vì vi phạm luật lưu trữ dữ liệu
Nga phạt hãng công nghệ Apple vì vi phạm luật lưu trữ dữ liệu

Theo tòa án Nga, Apple đã "không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của luật pháp Nga" về việc lưu trữ và trích xuất dữ liệu của công dân Nga với việc sử dụng cơ sở dữ liệu đặt trên lãnh thổ nước này.

Nga phạt hãng công nghệ Apple vì vi phạm luật lưu trữ dữ liệu

Nga phạt hãng công nghệ Apple vì vi phạm luật lưu trữ dữ liệu

Theo tòa án Nga, Apple đã "không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của luật pháp Nga" về việc lưu trữ và trích xuất dữ liệu của công dân Nga với việc sử dụng cơ sở dữ liệu đặt trên lãnh thổ nước này.

Apple chuẩn bị ra mắt đồng hồ giá đắt ngang iPhone 13 Pro
Apple chuẩn bị ra mắt đồng hồ giá đắt ngang iPhone 13 Pro

VOV.VN - Trong bản tin Power On mới nhất của mình, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg đã đề xuất về một mẫu Watch Pro có giá siêu đắt đỏ sắp được Apple ra mắt.

Apple chuẩn bị ra mắt đồng hồ giá đắt ngang iPhone 13 Pro

Apple chuẩn bị ra mắt đồng hồ giá đắt ngang iPhone 13 Pro

VOV.VN - Trong bản tin Power On mới nhất của mình, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg đã đề xuất về một mẫu Watch Pro có giá siêu đắt đỏ sắp được Apple ra mắt.

Apple đội giá iPhone 14 lên đến 100 USD
Apple đội giá iPhone 14 lên đến 100 USD

VOV.VN - Không chỉ sự thiếu hụt bán dẫn trên toàn cầu mà còn nhiều lý do khác làm cơ sở khiến giới phân tích dự đoán rằng các mẫu iPhone sắp ra mắt của Apple sẽ có giá cao hơn 100 USD.

Apple đội giá iPhone 14 lên đến 100 USD

Apple đội giá iPhone 14 lên đến 100 USD

VOV.VN - Không chỉ sự thiếu hụt bán dẫn trên toàn cầu mà còn nhiều lý do khác làm cơ sở khiến giới phân tích dự đoán rằng các mẫu iPhone sắp ra mắt của Apple sẽ có giá cao hơn 100 USD.