Kỷ niệm 10 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”

Các hoạt động này được ghi dấu bằng nhiều cuộc thi như: “Hà Nội điểm hẹn của bạn” dành cho người nước ngoài và người Việt nam ở nước ngoài bằng 6 thứ tiếng; thi vẽ tranh Quốc tế vì hoà bình; Liên hoan ca múa nhạc chủ đề  “Âm vang Thành phố vì hòa bình”...

Năm 2009, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) Hà Nội sẽ tham gia tổ chức nhiều hoạt động hòa bình hữu nghị, nhằm quảng bá sâu rộng về đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 10 năm Hà Nội được trao tặng danh hiệu Thành phố vì Hòa bình, 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Các hoạt động này được ghi dấu bằng nhiều cuộc thi như: “Hà Nội điểm hẹn của bạn” dành cho người nước ngoài và người Việt nam ở nước ngoài bằng 6 thứ tiếng (Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Éperanto); thi vẽ tranh Quốc tế vì hoà bình; Liên hoan ca múa nhạc chủ đề “Âm vang Thành phố vì hòa bình”; Liên hoan ẩm thực quốc tế dành cho các nữ đại sứ, phu nhân Đại sứ và cán bộ nữ ngoại giao các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đang công tác tại Hà Nội…Cùng đó là các hội thảo, toạ đàm về ngoại giao, văn hoá với sự tham gia của đại diện các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên, nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử, nhà ngoại giao.

Trong bối cảnh Thủ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên