Lâm Đồng ngưng tổ chức lễ hội mùa xuân tại thác Pongour

VOV.VN - Để phòng tránh dịch corona, tỉnh Lâm Đồng quyết định ngưng tổ chức lễ hội mùa xuân diễn ra tại thác Pongour.

Vào rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm (tức ngày 8/2 dương lịch), Lâm Đồng tổ chức lễ hội mùa xuân tại thác Pongour, thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến tham dự. Riêng năm nay, lễ hội này sẽ ngưng tổ chức vì phòng tránh virus corona. 

Lâm Đồng ngưng tổ chức lễ hội mùa xuân để tránh nCoV.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với tổ việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội lớn, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cũng được đơn vị triển khai trong toàn ngành, nhất là tại các khu điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn.  

Cũng theo bà Nguyễn Thị Nguyên, hiện trên địa bàn TP Đà Lạt có hơn 70 du khách là người Trung Quốc lưu trú, tham quan nghỉ dưỡng. Đơn vị đã quán triệt các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn không được kỳ thị đối với những khách du lịch này, mặt khác tăng cường các giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

“Chúng tôi đã có văn bản chính thức gửi đến các cơ sở du lịch trên địa bàn. Từ đó đến nay, các lượt khách quốc tế trong đó có người Trung Quốc đến Lâm Đồng đều không có bất kỳ trường hợp nào có nghi nhiễm nCoV. Đến thời điểm này, những hoạt động du lịch trên địa bàn đều phối hợp theo dõi. Với quan điểm là không kỳ thị khách, kể cả khách người Trung Quốc, tuy nhiên, với những khách sạn, những điểm mà có đông khách Trung Quốc thì chúng tôi tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và khuyến cáo họ không nên đến những nơi đông người, khi có những biểu hiện sốt hoặc ho thì chúng tôi sẽ phối hợp ngay với ngành y tế để theo dõi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân đi lễ đền, chùa mùa Corona
Người dân đi lễ đền, chùa mùa Corona

VOV.VN -Dù đã yêu cầu dừng các lễ hội do nguy cơ dịch nCov bùng phát nhưng tại các điểm di tích tâm linh nổi tiếng, không ít người dân tới chiêm bái, lễ phật.

Người dân đi lễ đền, chùa mùa Corona

Người dân đi lễ đền, chùa mùa Corona

VOV.VN -Dù đã yêu cầu dừng các lễ hội do nguy cơ dịch nCov bùng phát nhưng tại các điểm di tích tâm linh nổi tiếng, không ít người dân tới chiêm bái, lễ phật.

Hà Nội dừng đón khách tham quan tại di tích vì lo ngại dịch virus Corona
Hà Nội dừng đón khách tham quan tại di tích vì lo ngại dịch virus Corona

VOV.VN - Sở VH&TT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, đơn vị dừng đón khách tham quan và tổ chức hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Hà Nội dừng đón khách tham quan tại di tích vì lo ngại dịch virus Corona

Hà Nội dừng đón khách tham quan tại di tích vì lo ngại dịch virus Corona

VOV.VN - Sở VH&TT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, đơn vị dừng đón khách tham quan và tổ chức hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Lùi live concert “Chuyện tình” đến dịp 20/10 do dịch virus corona
Lùi live concert “Chuyện tình” đến dịp 20/10 do dịch virus corona

VOV.VN - BTC vẫn quyết định lùi ngày tổ chức đến khi đại dịch virus corona đã được kiểm soát và khán giả sẵn sàng tâm lý để thưởng thức âm nhạc.

Lùi live concert “Chuyện tình” đến dịp 20/10 do dịch virus corona

Lùi live concert “Chuyện tình” đến dịp 20/10 do dịch virus corona

VOV.VN - BTC vẫn quyết định lùi ngày tổ chức đến khi đại dịch virus corona đã được kiểm soát và khán giả sẵn sàng tâm lý để thưởng thức âm nhạc.