Làng hoa đợi Tết
Ít bị ảnh hưởng do các đợt mưa lũ vừa qua, làng cúc Vĩnh Liêm, làng mai Háo Đức của huyện An Nhơn (Bình Ðình) đang được các chủ vườn tăng cường chăm sóc để chờ đến Tết…
Hơn một tháng nữa là Tết, giữa lúc đào Nhật Tân (Hà Nội) tơi tả vì trận ngập lũ lịch sử; mai Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) nghiêng ngả vì úng nước triều cường… thì làng cúc Vĩnh Liêm, làng mai Háo Đức của huyện An Nhơn (Bình Ðình) lại ít bị ảnh hưởng do các đợt mưa lũ vừa qua, đang được các chủ vườn tăng cường chăm sóc để chờ đến Tết…
Cúc Vĩnh Liêm tự tin chờ Tết
Mặc dù 2 trận lũ liên tiếp gối đầu nhau gây thiệt hại khá nặng nề cho nhiều làng hoa trong tỉnh nhưng đối với làng cúc Vĩnh Liêm, thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn) vẫn bình an vô sự. Do đặc điểm của vùng đất này khá cao nên nước lũ không ngập, kết hợp với sự chăm sóc khá kỹ của các chủ vườn nên hoa vẫn tươi tốt để chờ đến Tết.
Mùa hoa Tết năm nay, làng Vĩnh Liêm có hơn 30 hộ trồng cúc, mỗi hộ trồng từ 200-250 chậu. Các năm trước, người trồng cúc ở đây chủ yếu trồng bằng giống cúc Thượng Hải, tuy nhiên đây là giống địa phương qua nhiều năm sử dụng nên đã thoái hóa, hiệu quả kinh tế thấp. Năm nay, hầu hết người trồng cúc Vĩnh Liêm đã nhập giống cúc Đại Đóa của Đà Lạt về trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế.
Đến làng cúc Vĩnh Liêm vào những ngày giữa tháng 12 này, không khí lao động khá nhộn nhịp, kẻ tưới nước, người tỉa cành nhằm phục hồi “thể lực” cho hoa sau những ngày mưa dầm. Ông Bùi Minh Hoàng, một hộ trồng cúc cho biết: “Mùa hoa Tết năm nay, gia đình tôi trồng hơn 1.400 chậu, gồm giống Đại Đóa (Đà Lạt) và cúc mâm xôi. Thời điểm cuối tháng 11 vừa qua, mặc dù mưa lũ kéo dài nhưng nhờ chủ động các biện pháp đối phó nên thiệt hại không đáng kể. Hiện nay, tranh thủ thời tiết nắng ấm tôi tăng cường các biện pháp chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết”.
Ông Hoàng cũng cho biết thêm, so với cúc Thượng Hải, thì cúc Đại Đóa là giống khó trồng hơn vì chúng thường mắc các loại bệnh như thán thư, thối gốc, lở cổ rễ… Tuy nhiên, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề trồng hoa ông đã có những “bài thuốc” đặc trị hữu hiệu cho hoa. Kinh nghiệm để xử lý làm cho hoa phát triển tốt và không ra hoa sớm là dùng đèn điện sởi ấm vào ban đêm khi hoa vào chậu từ 30 đến 45 ngày.
![]() |
| Người trồng hoa ở An Nhơn chăm sóc hoa Tết |
Hiện nay, khi còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết, cúc Vĩnh Liêm đã bắt đầu đóng nụ, chắc chắn sẽ nở đúng vào dịp Tết. Theo dự báo của giới trồng hoa địa phương, mùa hoa Tết năm nay họ sẽ có thu nhập cao vì hầu hết các làng trồng hoa trong nước bị hư hại nhiều do thiên tai.
Háo Đức háo hức cây mai
Còn tại thôn Háo Đức (xã Nhơn An), một vựa mai lớn nhất tỉnh vào những ngày này, công việc chăm sóc mai ở đây trở nên tất bật hơn. Vài chiếc xe tải nhỏ từ các tỉnh Tây Nguyên và Huế cũng đã về thu mua mai làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn.
Theo thống kê của xã Nhơn An, hiện toàn thôn Háo Đức có 425 hộ thì có đến 95% số hộ trồng mai. Người trồng ít cũng được 300-400 chậu, người trồng nhiều lên đến 4.000-5.000 chậu. Ông Lê Đình Ẩn, cán bộ nông nghiệp xã Nhơn An, cho biết: “Cái Tết năm rồi, cả thôn bán mai đạt doanh thu trên 8 tỉ đồng. Thu nhập khá cao nên ai cũng hăm hở trồng và chăm sóc mai để chờ đến Têt. Hiện nay, mặc dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết nhưng cả xã cũng đã bán được hơn 1 tỉ đồng tiền mai. Dự kiến, năm nay tiền bán mai Tết sẽ vượt hơn 9 tỉ đồng”.
Năm nay, mặc dù mưa lũ dồn dập vào thời điểm cuối tháng 11 làm cho những người trồng mai ở Háo Đức trải qua một thời gian dài âu lo. Tuy nhiên, chỉ một số ít mai mới trồng nằm ở vùng sâu là bị ngập nước, hư hại; còn lại phần lớn số mai sắp xuất vườn là không bị thiệt hại gì.
Chúng tôi đến thăm vườn mai của anh Phan Xuân Cảnh, nằm ở xóm 1 thôn Háo Đức vào lúc anh đang tất bật chăm sóc vườn mai gần 1.000 chậu của mình. Anh Cảnh cho biết vừa xuất bán được 100 chậu mai 4 năm tuổi với giá 400 ngàn đồng/chậu. Nghe chúng tôi hỏi, năm nay mưa lũ nhiều nên mai bị thiệt hại, khả năng số lượng mai sẽ ít đi, giá sẽ tăng hơn mọi năm. Tuy nhiên, anh Cảnh lại khẳng định: “Tuy có thiệt hại do mưa lũ nhưng không đáng kể, lượng mai xuất ra của xã vẫn bằng hoặc nhiều hơn mọi năm, giá thì có thể cao hơn các năm trước do mai các nơi khác bị thiệt hại nhiều. Khả năng người trồng mai ở địa phương sẽ có một cái Tết huy hoàng vì giá cao”.
Trên đường chúng tôi đi tham quan các vườn mai ở Háo Đức cũng bắt gặp nhiều thương lái từ các nơi tới thăm dò mua mai. Năm nay, thương lái đến sớm vì sợ hết hàng. Hiện nay, giá mai bán sỉ tại vườn có cao hơn mọi năm, mai trồng 3 năm, bình quân 200 - 250 ngàn đồng/chậu, mai trồng 4 năm từ 300 - 350 ngàn đồng/chậu. Một số hộ kẹt tiền có bán trước nhưng phần đông người trồng mai ở Háo Đức vẫn chờ đến Tết mới bán để có giá cao hơn./.
