Thừa Thiên Huế:

Làng Phước Tích đón nhận Bằng Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia

Làng Phước Tích hình thành từ thế kỷ XV, thời Lê Sơ với tên gọi là Dõng Quyết, sau đổi thành Phước Giang, rồi Hoàng Giang, đến triều nhà Nguyễn được đổi tên là Phước Tích cho đến ngày nay.

Sau làng cổ Đường Lâm của Hà Nội, làng cổ Phước Tích ở xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là ngôi làng thứ 2 của Việt Nam vừa được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Làng Phước Tích hình thành từ thế kỷ XV, thời Lê Sơ với tên gọi là Dõng Quyết, sau đổi thành Phước Giang, rồi Hoàng Giang, đến triều nhà Nguyễn được đổi tên là Phước Tích cho đến ngày nay.

Qua 5 thế kỷ, làng Phước Tích hôm nay vẫn giữ gìn được những giá trị kiến trúc và văn hóa độc đáo. Cùng với hơn 20 ngôi nhà rường cổ trên 100 tuổi khá nguyên vẹn, làng Phước Tích còn có hệ thống di tích tín ngưỡng tôn giáo như đình, chùa, miếu, văn chỉ, nhà thờ tộc, các di tích văn hoá Chăm pa, cây cổ thụ trên 500 năm tuổi, bến nước, sân đình, phế tích những lò nung gốm xa xưa cùng với khung cảnh vườn tược nối tiếp nhau tạo thành cảnh quan của một làng quê Việt đặc trưng. Hàng trăm năm qua, những thế hệ người dân làng quê Phước Tích luôn ý thức giữ gìn kiến trúc, cảnh quan của làng.

Làng cổ Phước Tích được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia là niềm tự hào để người dân tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị những kiến trúc nghệ thuật của ông cha để lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.