Lễ hội Đền Đô 2010

Ngoài phần lễ trang nghiêm, du khách tham gia Lễ hội Đền Đô còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hoá phong phú, trò chơi dân gian

Kỷ niệm 1000 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang (15/03/1010-15/03/2010), hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, ngày 28/4, tại Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) diễn ra chính hội Lễ hội Đền Đô.

Buổi sáng phần lễ được tổ chức theo nghi thức đại lễ, có sự tham gia của hàng nghìn người dân Đình Bảng và du khách thập phương tạo thành đoàn rước kiệu 8 vị vua Triều Lý và 1 kiệu Mẫu từ chùa Ứng Tâm (tức chùa Dặn- nơi sinh vua Lý Thái Tổ) về Đền Đô dài hơn 3 km, với những màn biểu diễn múa Rồng, múa nhạc sênh tiền sinh động.

Các tráng sĩ rước đuốc vào Đền Đô

Tiếp đó, diễn ra Lễ dâng hương “Đại Lễ Đăng Quang” tại sân Rồng Đền Đô. Buổi lễ trang nghiêm có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Im Hong Jae cùng quan khách.

Ngoài phần lễ trang nghiêm, ngày 28/4, du khách được tham gia phần hội với nhiều hoạt động phong phú, trò chơi dân gian; Những chương trình thể dục dưỡng sinh, giao lưu câu lạc bộ thơ Đền Đô. Các trò chơi chọi gà, cờ tướng, đấu vật, tổ tôm điếm, đánh đu, thả chim bồ câu, múa rối nước, thi gói bánh Phu thê... hát tuồng, hát quan họ, hát chầu văn thể hiện đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Buổi tối có chương trình giao lưu văn nghệ và đốt pháo hoa, phục vụ du khách gần xa về tham quan lễ hội.

Do lượng du khách đông, Ban tổ chức Lễ hội phân công cán bộ trực thường xuyên, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo an ninh trật tự, an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.