Lễ tế Xã Tắc ở Huế
Lễ tế có hàng chục phụ lão đến từ các huyện, thành phố, đại diện cho các làng xã trong tỉnh tham dự
Lễ tế diễn ra vào tối 24/3 (28/2 âm lịch) ở đàn Xã Tắc, nơi ngày xưa vua đầu Gia Long cho xây dựng để tế thần đất và thần lúa, cầu cho mùa màng tươi tốt, nhân dân no ấm, đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh và đời sống vật chất thiết thân của toàn thể quốc dân.
Trong dịp Festival Huế 2008 (tháng 6) lễ tế Xã Tắc lần đầu tiên được phục dựng một phần, nhằm đưa vào phục vụ du khách và nhân dân. Lần này lễ tế được tổ chức đúng lịch, nhân dịp xuân tế.
Khác với Festival 2008, lễ tế tổ chức vào buổi sáng, lần này được tổ chức vào buổi tối.
Đoàn ngự đạo xuất cung lúc 19 giờ 30, qua Ngọ Môn, theo đường 23/8, rẽ đường Lê Huân, Trần Nguyên Đán, lên đàn Xã Tắc. Ngự đạo đi giữa hai hàng cờ xí, đèn lồng và đèn chiếu sáng nghệ thuật. Dọc lộ trình có ba hương án do ba phường nội thành thiết trí.
Ý tưởng này có xuất xứ từ việc đàn Xã Tắc được xây bằng đất của cả nước góp về, tượng trưng cho đất đai, cho sơn hà xã tắc Việt Nam./.