Lễ trao giải Oscar lần thứ 82
Lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát Kodak, được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam vào lúc 5h45 đến 11h45 trên sóng của Đài Truyền hình Hà Nội
Tối 7/3 (theo giờ Mỹ), tức sáng mai (8/3) theo giờ Việt Nam, tại Los Angeles, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ trao giải Oscar lần thứ 82.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ trao giải Oscar gần như được hoàn tất. Lễ trao giải Oscar 2010 gồm ba phần, phần thứ nhất là Chào đón các ngôi sao trên thảm đỏ, phần thứ hai gồm khâu chuẩn bị, phỏng vấn trước lễ trao giải và phần cuối cùng là lễ trao giải chính thức.
Người dẫn chương trình Oscar năm nay là nam diễn viên Alec Baldwin và danh hài Steven Martin. Năm nay là lần đầu tiên kể từ năm 1943, Oscar có 10 phim được đề cử Phim hay nhất, gấp đôi so với thường lệ. Oscar 2010 gồm 24 hạng mục, trong đó có Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc...
![]() |
|
Alec Baldwin - Người dẫn chương trình cho lễ trao giải Oscar năm nay |
Về hạng mục phim tiếng nước ngoài tranh giải Oscar 2010 năm nay, đến thời điểm này, các đạo diễn nước ngoài đều đánh giá cao bộ phim đại diện điện ảnh Đức “Chiếc nơ trắng” (The White Ribbon) của đạo diễn Haneke. Bộ phim đen trắng này nói về những tội ác tại một ngôi làng phía bắc nước Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất với những đứa trẻ bị lạm dụng và hành hạ.
Theo ông Yaron Shani, đạo diễn bộ phim Ajami, đại diện cho điện ảnh Israel, một trong 5 đề cử trao giải Oscar năm nay, giải thưởng Oscar là cuộc thi đấu tài năng giữa các nhà làm phim quốc tế và đôi khi là các nhóm làm phim quốc tế lớn trên thế giới: “Giải thưởng Oscar thật là kì diệu, bởi vì đây là cách để mọi người cảm nhận tài năng của các nhóm làm phim quốc tế mà không chỉ là đại diện của một nước nào đó. Phim không phải là bóng đá. Nói một cách khác, bộ phim có thể được xây dựng từ các nhà làm phim của các nước khác nhau, chứ không phải là riêng của một nước”./.
