Lễ trao giải thưởng văn học Đông Nam Á 2009 tại Thái Lan
Tối 9/10, tại thủ đô Bangkok – Thái Lan, đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Văn học Đông Nam Á 2009 cho các nhà văn, nhà thơ có các tác phẩm xuất sắc mang tính sáng tạo.
>> Nhà văn Cao Duy Sơn đạt giải thưởng Văn học Đông Nam Á
Chủ trì lễ trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2009 (S.E.A Write Award) là Hoàng Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Công chúa Phu nhân Sỉ-ri-rát.
Tham dự lễ trao giải, ngoài 8 nhà văn, nhà thơ đại diện cho 8 quốc gia ASEAN còn có Thị trưởng Bangkok Sukhumphan Boripat, trưởng ban tổ chức, nhà văn Mỹ Paul Theroux, khách mời đặc biệt và đại diện Ngoại giao đoàn các nước ASEAN tại Bangkok.
Sau phát biểu chào mừng của ông Sukhumphan, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã trao tận tay từng nhà văn, nhà thơ được giải những chiếc đĩa bạc ghi nhận thành thích.
Trong bài phát biểu sau đó, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn bày tỏ sự cảm động khi được thấy trong thời đại công nghệ, văn học, nghệ thuật vẫn được duy trì, khuyến khích ở khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới.
Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A Write) được thành lập từ năm 1979 nhằm vinh danh các nhà văn, nhà thơ xuất sắc trong khu vực Đông Nam Á. Sau 30 năm phát triển, Giải đã khẳng định được vị trí trong văn đàn châu Á và thế giới.
Tham dự Giải thưởng văn học Đông Nam Á năm nay, nhà văn Việt Nam Cao Duy Sơn đã ghi lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè Thái Lan và quốc tế với tập truyện ngắn “Ngôi nhà xưa bên suối”, tác phẩm mà như nhà văn nói, ông đã “rút ruột ra viết như để trả nợ quê hương mình”.
Các tác giả cũng nhận được nhiều thiện cảm với công chúng khác như: nhà văn Thái Lan U-thít Hể-ma-mun, nhà văn trẻ nhất giải; nhà thơ Singapore Chia Hwee Pheng, nhà thơ duy nhất của giải và nhà văn nữ ngưòi Malaysia Azmah Nordin./.)