Liên hoan ca múa nhạc Việt Nam – Lào – Campuchia

Nội dung liên hoan ca ngợi quê hương, đất nước, con người của mỗi dân tộc; truyền thống gắn bó 3 nước.

Trong buổi họp báo chiều 19/7 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh giữa các đoàn nghệ thuật tại Liên hoan Ca múa nhạc 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thành tích của các đoàn sẽ được sử dụng làm cơ sở xét danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân

Liên hoan Ca múa nhạc ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26/7, với sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Sự kiện do Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, là dịp để các nghệ sỹ 3 nước gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh các giá trị độc đáo trong nghệ thuật truyền thống và đương đại của mỗi quốc gia; tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của mỗi nước; thắt chặt quan hệ và tình đoàn kết của cộng đồng các nước Việt Nam – Lào – Campuchia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương – Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Liên hoan Ca múa nhạc 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia là hoạt động mang ý nghĩa lớn, do đó Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch coi giá trị giải thưởng của Liên hoan tương đương với giải thưởng trong các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, mà Bộ đã tổ chức”.

Tại Liên hoan, các đoàn sẽ tham gia 1 chương trình, với thời lượng từ 60 - 70 phút, nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người của mỗi dân tộc; trong đó có ít nhất 15% thời lượng chương trình là các tác phẩm ca ngợi tình hữu nghị, truyền thống gắn bó 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia. Các tác phẩm tham gia Liên hoan đều là những tác phẩm sáng tác mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.