Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc
Liên hoan có sự tham gia của các nghệ nhân người dân tộc Soán Chấy, Soán Chỉ, Hà Nhì, Khơ Mú.
Đêm diễn vòng chung kết của Liên hoan Dân ca Việt Nam lần thứ 4 - Khu vực miền núi phía Bắc sẽ diễn ra tối 20/3 tại Nhà văn hoá của TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tham gia liên hoan Dân ca Việt Nam - Khu vực miền núi phía Bắc có hơn 300 nghệ nhân và diễn viên của 9 dân tộc thuộc 11 đoàn. Qua vòng thi sơ khảo diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3, có 14 tiết mục được chọn để trình diễn và tranh giải tại buổi diễn chung kết tối 20/3. Điểm đặc biệt của liên hoan dân ca khu vực miền núi phía Bắc lần này là có sự tham gia của các nghệ nhân người dân tộc Soán Chấy, Soán Chỉ, Hà Nhì, Khơ Mú. Bên cạnh đó là diễn viên của các dân tộc Mường, Thái, Tày, Nùng... Trong số các nghệ nhân, diễn viên tham dự liên hoan chỉ có duy nhất một nghệ nhân 75 tuổi, còn lại là các bạn thanh niên, nhỏ nhất là 8 tuổi.
Nhận xét về chất lượng thí sinh tham gia liên hoan khu vực miền núi phía Bắc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan - ông Tô Ngọc Thanh cho biết, các nghệ nhân và diễn viên rất nhiệt tình, biểu diễn bằng tình cảm và tài năng của mình, ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng sân khấu hoá. Điểm thu hút là có các tiết mục hát Then, hát Lượn cọi - một loại hình dân ca rất khó hát nhưng do các bạn thanh niên ít tuổi thể hiện rất xuất sắc.
Tham gia liên hoan, ngoài việc được thể hiện các làn điệu dân ca của dân tộc mình, các đoàn còn có có hội thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc anh em. Ông Tô Ngọc Thanh nói: “Đây chính là một dịp các dân tộc hiểu nhau, không chỉ hiểu về nền văn hoá của nhau, dân ca của nhau mà bắt đầu có sự kết bạn. Vùng sâu vùng xa về đây kết bạn với vùng thành thị, đô thị, tạo ra một môi trường trong đó những người yêu dân ca kết bạn với nhau”./.