Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan chính thức khai mạc vào lúc 19h30 tối 26/9 tại Sóc Trăng.  

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau phối hợp với Liên chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ĐBSCL tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ 8.

Liên hoan diễn ra từ 26 – 30/9/2011, tại thị trấn Vĩnh Châu (huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), quy tụ 12 đội dự thi đến từ miền Đông Nam bộ, TP HCM và ĐBSCL gồm: Bình Dương, TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu (2 đội), Cà Mau (2 đội), Sóc Trăng (2 đội).

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Tánh - Trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết, các đội tham gia phải hoàn thành nội dung thi theo qui định của Ban tổ chức đó là: ca bài bản, ca ra bộ, ca vọng cổ và hòa tấu nhạc cụ. Trong đó ca bài bản, ca ra bộ, hòa tấu nhạc cụ phải chọn trong 20 bài bản tổ của dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ gồm: bắc, nam, hạ, oán (kể cả óan phụ); ca vọng cổ: nếu nhịp 32 thì ca 3 câu (câu 1,2,3 - 4,5,6 hoặc 1,2,6), nếu ca nhịp 16 thì ca 6 câu (câu 1 - 6) – với thời lượng thi diễn tối thiểu 35 phút và tối đa 45 phút/chương trình.

Được biết, nét mới ở liên hoan năm nay là bên cạnh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, chương trình dự thi còn thể hiện tình yêu và ý thức giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên