Quảng Ninh dành 110 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Quảng Ninh sẽ dành khoảng 110 tỷ đồng chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người lao động và hộ nghèo, nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Từ tháng 12/2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho tỉnh nhằm chăm lo, thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người lao động. Theo đó, dịp Tết nguyên đán sắp tới,  tỉnh Quảng Ninh bố trí trợ cấp, tặng quà Tết cho khoảng 200.000 đối tượng, trong đó 7.500 suất quà dành tặng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với nguồn kinh phí của tỉnh Quảng Ninh, mỗi địa phương sẽ huy động thêm nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết và hỗ trợ người lao động, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội. 

Ông Vũ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long cho biết: "Chúng tôi cũng xây được 3 ngôi nhà cho các trường hợp khó khăn bàn giao trước Tết Nguyên đán. Mỗi ngôi nhà từ 60-80 triệu đảm bảo 3 cứng: tường cứng, mái cứng, nền cứng. Tới đây, chúng tôi cũng có những phần quà để thăm hỏi, động viên bà con còn gặp nhiều khó khăn".

Đến hết ngày 11/1, khoảng 1.250 doanh nghiệp, đơn vị gửi báo cáo lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cam kết duy trì thu nhập của công nhân trong năm 2024 đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ. Riêng với thưởng Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động như các khu công nghiệp, ngành Than, điện, xăng dầu có mức thưởng Tết từ 5 đến 11 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty Gốm Đất Việt bày tỏ: "Năm 2023, thu nhập bình quân của công nhân của chúng tôi đạt khoảng 15 triệu đồng. Riêng Tết nguyên đán thì sẽ thưởng theo đóng góp, từ 1 đến 3 tháng lương tùy từng vị trí. Vì Tết đến người công nhân cần tiền để chi tiêu từ về quê, biếu ông bà, lo cúng giỗ tổ tiên... nên chúng tôi cố gắng sản xuất, tiêu thụ và tiết giảm các chi phí để đảm bảo Tết ấm cúng cho công nhân". 

Cuối tháng 1/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức các Chương trình “Chợ Tết Công đoàn”, “Tết sum vầy” với nhiều hoạt như tặng quà tết, tặng phiếu giảm giá khi mua hàng cho khoảng 3.000 đoàn viên và người lao động với mục tiêu đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau, không để cho một ai không có Tết”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân làng mai Bình Dương lo đầu ra cho cây mai Tết
Nông dân làng mai Bình Dương lo đầu ra cho cây mai Tết

VOV.VN - Theo các hộ dân trồng mai, sức mua năm nay có xu hướng chậm, thương lái vắng bóng nên cũng rất lo về đầu ra cho cây mai Tết.

Nông dân làng mai Bình Dương lo đầu ra cho cây mai Tết

Nông dân làng mai Bình Dương lo đầu ra cho cây mai Tết

VOV.VN - Theo các hộ dân trồng mai, sức mua năm nay có xu hướng chậm, thương lái vắng bóng nên cũng rất lo về đầu ra cho cây mai Tết.

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động
Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân
Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Đời sống khó khăn, thu nhập giảm sâu, công nhân, người lao động đang mong chờ được thưởng Tết... Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tìm cách “giật gấu vá vai” để lo thưởng Tết cho người lao động.

Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân

Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Đời sống khó khăn, thu nhập giảm sâu, công nhân, người lao động đang mong chờ được thưởng Tết... Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tìm cách “giật gấu vá vai” để lo thưởng Tết cho người lao động.