Ma- nơ- canh làm từ thi thể người?

Ma-nơ-canh chuyên mặc váy cưới trong một cửa hàng thời trang tại Mexico được cho là thi hài của chính con gái bà chủ đã mất cách đây 75 năm.

La Pascualita, tên của ma-nơ-canh này, đã ở phía sau cửa kính trưng bày của một cửa hàng thời trang tại Chihuahua, Mexico, suốt 75 năm qua.

La Pascualita được trưng bày lần đầu tiên vào ngày 25/3/1930 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai có thể rời mắt khỏi cô ma-nơ-canh với đôi mắt mở to, mái tóc thật và nước da hồng hào này. 

"Cô gái xinh đẹp" này trông rất giống với....người thật

Câu chuyện về La Pascualita đã thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo các du khách trên toàn thế giới. Họ bị lôi cuốn bởi ánh mắt đầy quyến rũ của cô. Hầu hết tất cả mọi người sau khi chiêm ngưỡng xong đều nói rằng cô chính là người thật.

Tuy nhiên, nhiều người dân luôn cảm thấy ái ngại khi cho rằng “cô dâu” xinh đẹp này rất giống với bà Pascuala Esparza- chủ nhân cửa hàng thời trang ngày đó. Dần dần họ đã nhận ra rằng đây chính là xác ướp của con gái bà- người đã qua đời sau khi bị nhện độc cắn chết. Và cô gái này đã được chính người mẹ ruột của mình dùng kỹ thuật cao để duy trì “sắc đẹp” và cô được thay trang phục hai lần một tuần.

Gương mặt xinh đẹp của Ma nơ canh

Rất nhiều người dân đã lên tiếng phản đối gay gắt hành động thái quá này của người mẹ. Tuy nhiên, người mẹ này cũng có thể nêu lên lý do riêng của mình nhưng dường như mọi lời giải thích đều không có ý nghĩa và đã trở nên quá muộn.

Sonia Burciaga- nhân viên cửa hàng nói: “Mỗi lần tôi đến gần Pascualita, bàn tay tôi lại đổ mổ hồi. Tay của cô ấy rất thật, thậm chí chân của cô ấy còn có mạch máu. Tôi tin cô ấy là người thật”.

Bàn tay rất thật của ma-nơ canh

Đài truyền hình bản địa đã sáng tác một ca khúc dân ca để kể về câu chuyện của cô gái huyền bí này.

Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến phản bác. Bảo tàng Hoaxes tại California (Mỹ) cho rằng không thể bảo quản thi thể ở trong tình trạng hoàn hảo như vậy được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.