Mồng 4 Tết, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lý Sơn

Lễ hội đua truyền truyền thống của huyện Lý Sơn có từ lâu đời và lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của ngư dân địa phương với những bản sắc riêng vùng sông nước.  

Hàng năm, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, vòng sơ khảo được tổ chức từ mồng 4-7 âm lịch gồm 8 đội thuyền của 2 xã An Vĩnh và An Hải.

Các thuyền này tượng trưng cho bộ tứ linh: Long, Ly, Qui, Phượng. Sau vòng sơ khảo sẽ chọn 4 thuyền đua vào vòng chung kết.

Những ngày qua, các đội thuyền đã sửa sang thuyền đua, tập dượt chuẩn bị cho ngày hội và công việc chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Ông Ngô Văn Nghĩa, Trưởng Phòng Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn cho biết: “Lễ hội đua truyền truyền thống của huyện Lý Sơn có từ lâu đời và lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của ngư dân địa phương với những bản sắc riêng vùng sông nước. Đây là lễ hội truyền thống có từ lâu đời được bà con ở đây gìn giữ, bảo tồn, thu hút đông đảo bà con trong dịp Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên