Mọt sách... thời @
“Mọt sách… thời @” với thông điệp “Trao yêu thương, nhận tri thức” là chủ đề hội thảo do Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và công ty Thái Hà Book tổ chức vào chiều 28/11 tại Viện Huyết học truyền máu Trung Ương (Cầu Giấy, Hà Nội).
Hội thảo là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế những người tình nguyện 5/12.
Tham dự hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng (CEO của Thái Hà book) mang đến tham luận về “Sách và kỹ năng đọc siêu tốc”. Ông khẳng định: Có rất nhiều người đã thay đổi cuộc đời mình nhờ sách.
Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra những con số và ví dụ rất cụ thể để nói đến văn hóa đọc ở nước ta. Năm 2008, chỉ có khoảng 10% lãnh đạo ngày nào cũng đọc sách và 53% mua sách ít nhất 1 lần/ tháng. Vị trí đọc sách của doanh nhân Việt trong lúc rảnh rỗi xếp thứ 14. Sang năm 2009, 2010, văn hóa đọc tại Việt Nam phát triển mạnh. Năm 2009, lần đầu tiên Tết sách được tổ chức ở Việt Nam và lần đầu tiên có Tháng đọc sách. Các gia đình bắt đầu xây dựng các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ. Tết Canh Dần 2010, người dân đã mua nhiều giỏ quà là sách.
Ông nhấn mạnh: Người biết đọc sách là người biết loại sách. Biết loại sách tức là phải biết phân loại sách (sách kỹ thuật, sách văn học, giải trí,...) và phải biết loại bớt những cuốn sách chưa cần đọc và không cần đọc với họ.
Ông cũng chia sẻ về vấn đề đọc sách siêu tốc. Tốc độ đọc trung bình của chúng ta hiện nay là 200 – 240 từ/phút. Tốc độ này cần được đẩy lên, tốc độ đọc tốt là ở mức 800 – 1000 từ/phút, và rất tốt là mức lớn hơn hoặc bằng 1000 từ/phút. Ông đưa ra 10 sai lầm mà độc giả hay mắc phải khi đọc sách: chậm và kỹ, đọc từng từ, đọc thành chữ, đọc nhưng không ghi chú, không gạch chân, đọc ngược lại...
| Các bạn trẻ tham gia chọn sách tại hội thảo |