“Nên duyên với nhạc kịch từ cái nhìn đầu tiên”
Đức Tuấn được xem là người thể nghiệm dòng nhạc kịch Broadway ở Việt Nam
Nhắc tới Đức Tuấn, người ta nghĩ ngay tới dòng nhạc bán cổ điển, nhạc kịch Broadway, nhạc xưa… Nhưng có lẽ gắn bó với Đức Tuấn nhất, nổi bật nhất ở thời điểm này là dòng nhạc kịch Broadway. Dòng nhạc này đã mang lại cho Đức Tuấn khá nhiều thành công. Và quan trọng hơn, Đức Tuấn được xem là người thể nghiệm dòng nhạc này ở Việt Nam. Phóng viên VOV trò chuyện với ca sĩ Đức Tuấn.
![]() |
|
Đức Tuấn nỗ lực mang một dòng nhạc mới tới với công chúng yêu nhạc Việt Nam |
** Điều gì đã khiến Đức Tuấn say mê dòng nhạc này đến vậy?
Nhạc kịch Broadway có rất nhiều ưu điểm. Nó vừa mang tính chất cổ điển, bởi những nét đặc sắc của nhạc kịch cổ điển đều có thể thấy ở nhạc kịch Broadway, lại vừa mang hơi thở thời đại bởi tâm tư tình cảm, cách diễn xuất, kỹ xảo sân khấu đều rất hiện đại… Những đặc điểm ấy kết hợp lại mang đến cho nhạc kịch Broadway sự quyến rũ khó cưỡng. Tuấn tin chắc ai xem qua dù chỉ một lần cũng sẽ bị mê hoặc bởi thể loại âm nhạc này. Đó cũng chính là lý do mà Tuấn tìm đến với dòng nhạc này.
Năm 2003, Tuấn tới Broadway và đã xem rất nhiều vở nhạc kịch. Với Tuấn đó chính là “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Tuấn đã gặp “tiếng sét ái tình” với nhạc kịch Broadway và bị mê hoặc bởi dòng nhạc này. Mặt khác, thể loại nhạc này không đòi hỏi ca sĩ phải có kỹ năng opera, chỉ cần say mê và luyện tập là có thể làm được. Từ đó Tuấn đã quyết định sẽ theo đuổi tới cùng dòng nhạc này.
|
Nghe một số bài hát trong album Music of the night The Impossible dream Music of the night |
Broadway - tên một địa danh ở Mỹ, nơi có rất nhiều nhà hát trình diễn một thể loại vốn xuất phát từ nhạc kịch cổ điển opera. Ngày nay, khi nhắc đến Broadway, người ta nghĩ ngay đó là một dòng nhạc, một phong cách kết hợp tài tình giữa âm nhạc hiện đại, với các thể loại âm nhạc truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật diễn xuất sân khấu. Do đó các bài hát của nhạc kịch Broadway cũng mang những đặc trưng khác nhiều với các bài Pop thông thường. Mỗi bài hát đều có nội dung cụ thể, bởi chúng được trích từ những vở nhạc kịch. Ngoài Broadway, trên thế giới có nhiều trung tâm biểu diễn nhạc kịch như West End (Anh), Sydney (Australia), Paris (Pháp)…
** Những bản nhạc Broadway chỉ có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất khi được đặt trong vở nhạc kịch. Trong khi Việt Nam vốn không phải là nơi có truyền thống về dòng nhạc đó, nên khán giả không được biết nhiều tới nhạc kịch. Vậy khi thể hiện những bản nhạc đó, Tuấn phải làm gì để truyền tải tình cảm cũng như nội dung của bài hát?
Kèm theo các vở nhạc kịch thường có rất nhiều bài hát. Hát nhạc kịch đòi hỏi rất nhiều yêu cầu, khác hẳn với hát nhạc Pop. Đầu tiên là khả năng biểu cảm. Khi thể hiện một bản nhạc kịch, khả năng biểu cảm phải được đẩy lên rất cao ngay trong giọng hát, niềm vui hay nỗi buồn đều phải được thể hiện rất rõ ràng. Bên cạnh đó, đối với nhạc Pop, chúng ta có thể phát âm không rõ ràng, nhưng với nhạc kịch, yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất là phải phát âm rõ ràng. Nếu các âm cuối của từ trong các bài nhạc Pop có thể bị méo đi do luyến láy, thì với các bài hát Broadway, các chữ, kể cả âm đầu và âm cuối đều phải đầy đủ và rõ ràng. Chính vì vậy yêu cầu về luyện tập phát âm để hát nhạc kịch tốn rất nhiều công sức. Thứ hai là cách diễn xuất trên sân khấu, đòi hỏi ca sĩ khi tiếp cận nhạc kịch Broadway phải đầu tư nhiều chất xám, từng cử chỉ, động tác gắn liền với ca từ để có thể toát lên nội dung của bài hát chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
** Thể loại nhạc kịch Broadway đòi hỏi ca sĩ không chỉ có giọng hát hay được tôi luyện mà còn phải biết diễn xuất, biết nhảy múa. Vậy Tuấn đã làm thế nào để hoàn thiện những kỹ năng này? Tuấn có mơ đến một ngày sẽ có cơ hội được xuất hiện trong một vở nhạc kịch tại sân khấu Broadway?
Với nhạc Broadway, nhân vật chính không chỉ biết hát hay, nhảy giỏi mà còn phải đẹp. Các nghệ sĩ Broadway và Tuấn cũng vậy, phải chú trọng rất nhiều về ngoại hình. Tuấn phải dành rất nhiều thời gian luyện tập để giữ cho mình có một ngoại hình luôn cân đối, tràn trề sức sống để có thể truyền được cảm hứng tới người xem khi trình diễn nhạc Broadway. Bên cạnh đó, Tuấn còn dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để tập nhảy. Trong nhạc kịch có thể kết hợp rất nhiều thể loại nhảy tap dance, jazz, sport dance, latin, hip hop…
Hy vọng, cùng với thời gian và sự nỗ lực của các ca sĩ đi theo đuổi loại nhạc này, những vở nhạc kịch sẽ quen thuộc hơn với người nghe Việt Nam và họ có thể coi đó là một trong những thực đơn giải trí, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mình. Nghe nhạc Pop được đặt trong không gian của nhạc kịch sẽ phong phú hơn, mở rộng hơn về màu sắc âm nhạc. Cơ hội tốt để công chúng yêu nhạc Việt Nam tiếp cận với nhạc kịch Broadway.
Cảm ơn Đức Tuấn về cuộc trò chuyện này./.
