Thách thức của quản trị công trước tình hình thế giới biến động

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại Hội nghị thường niên Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) vừa bế mạc chiều 19/10 tại Hà Nội.

Chiều 19/10, Hội nghị thường niên Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) với chủ đề “Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” đã khép lại thành công sau 4 ngày làm việc tại Hà Nội.

TS. Kristoffer Berse, Phó Tổng thư ký EROPA nêu các nội dung chính đã được quan tâm thảo luận tại 4 Hội nghị toàn thể trong chương trình. Trong đó, Hội nghị toàn thể 3, đã khẳng định sự cần thiết phải thích ứng với một thế giới đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ (VUCA), đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu và tác động của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó là những nội dung về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); tầm quan trọng của việc biến các mục tiêu phát triển bền vững thành trọng tâm của các quốc gia; sự lãnh đạo có đạo đức, cải thiện các tổ chức và hệ thống Chính phủ và lấy lại niềm tin vào Chính phủ; ảnh hưởng của năng lực nhà nước đến quản trị ở cấp địa phương; vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong quản lý và an ninh quốc gia; vai trò của phát triển công nghệ, bao gồm chuyển đổi kỹ thuật số, trong quản trị hiệu quả và xây dựng niềm tin của công chúng đối với Chính phủ...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá, qua 4 phiên Hội nghị toàn thể và 4 phiên tiểu chủ đề, Hội nghị đã được lắng nghe nhiều các tham luận, ý kiến của các học giả bàn về nhiều chiều cạnh khác nhau của quản trị công gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: “Hội nghị EROPA 2023 diễn ra trong giai đoạn thế giới đang đối mặt với không ít những thách thức về phát triển bền vững. Hội nghị đã phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng năng lực quản trị công góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để xây dựng năng lực quản trị công, các nhà khoa học tham dự Hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp khác nhau, trong đó đặc biệt đề cao yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị công. Một nền công vụ hiện đại, hiệu quả rất cần phải có một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của nền quản trị số trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Thực tiễn các nền công vụ của các quốc gia đã cho thấy, chừng nào có một đội ngũ nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao, chừng đó chúng ta sẽ có một nền quản trị hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng nhấn mạnh, EROPA luôn là địa chỉ tin cậy, là cầu nối để các quốc gia thành viên cũng như Việt Nam trao đổi, chia sẻ và tiếp cận kịp thời những thông tin thiết thực để phục vụ tiến trình đổi mới quản trị công; mỗi quốc gia có thêm cơ hội và tranh thủ được những cơ chế hợp tác, liên kết khu vực và thế giới ở nhiều cấp độ, trên nhiều phương diện khác nhau, tạo thế và lực cho sự phát triển của mỗi quốc gia trong thời kỳ mới.

Thay mặt Hội đồng điều hành EROPA và Ban tổ chức Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, cũng khẳng định Hội nghị EROPA 2023 tại Hà Nội đã nhất trí việc tăng cường hợp tác và phát huy vai trò của EROPA trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty bất động sản Nhật Nam
Rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty bất động sản Nhật Nam

VOV.VN - Liên quan vụ việc của Công ty bất động sản Nhật Nam, thông tin tại cuộc họp báo quý III của Bộ Tư pháp chiều 19/10, lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc để nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty bất động sản Nhật Nam

Rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty bất động sản Nhật Nam

VOV.VN - Liên quan vụ việc của Công ty bất động sản Nhật Nam, thông tin tại cuộc họp báo quý III của Bộ Tư pháp chiều 19/10, lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc để nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực ở Trung Đông
Việt Nam kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực ở Trung Đông

VOV.VN - Trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu".

Việt Nam kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực ở Trung Đông

Việt Nam kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực ở Trung Đông

VOV.VN - Trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu".

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công để đạt được tăng trưởng ấn tượng
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công để đạt được tăng trưởng ấn tượng

VOV.VN - Sáng 17/10, Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023 do Học viện Hành chính Quốc gia đăng cai tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Nội vụ, với chủ đề: “Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” đã khai mạc tại Hà Nội.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công để đạt được tăng trưởng ấn tượng

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công để đạt được tăng trưởng ấn tượng

VOV.VN - Sáng 17/10, Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023 do Học viện Hành chính Quốc gia đăng cai tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Nội vụ, với chủ đề: “Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” đã khai mạc tại Hà Nội.