Ngày 27/2, khai ấn đền Trần, Lộc Vượng (Nam Định)

Dự kiến lượng khách thập phương sẽ rất đông, có thể lên tới hơn 10.000 người.

Theo ông Phùng Văn Đồng - Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý di tích đền Trần chùa Tháp, Nam Định cho biết: Năm nay, lễ khai ấn đền Trần chỉ phát hành một loại ấn in trên vải (những năm trước có thêm loại ấn in trên giấy).

Do đã hết hạn việc đặt ấn trước, nên khách thập phương muốn mua ấn phải chờ đến đêm ngày 27/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) - thời điểm tiến hành lễ khai ấn. Lễ khai ấn sẽ bắt đầu từ 22h30 ngày 27/2 với nghi lễ dâng sớ khai ấn, sau đó sẽ tiến hành khai ấn. 23h30, cửa đền được mở để khách vào lễ đầu năm và xin ấn. Do lễ tổ chức vào ngày nghỉ (thứ bảy) nên Ban tổ chức dự kiến lượng khách thập phương sẽ rất đông, có thể lên tới hơn 10.000 người.

Rút kinh nghiệm các năm trước, lễ khai ấn năm nay tại đền Trần, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định có nhiều điểm mới: Đối với công tác an ninh trật tự sẽ huy động khoảng 1.800 người. Tại chung quanh khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, Công an thành phố Nam Định bố trí hơn 30 chốt an ninh để điều hành, hướng dẫn giao thông, đồng thời kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như trộm cắp, cờ bạc, làm ấn giả.

Lễ khai ấn năm nay, tỉnh Nam Định vừa đưa vào sử dụng hai bãi xe lớn phía trước cửa đền Trần với tổng diện tích 5,8 ha (có thể chứa được 4.000 ô tô). Ngoài ra, Ban tổ chức lễ khai ấn trưng dụng thêm bãi gửi xe tại phường Lộc Hạ (cách khu di tích đền Trần 1 km có thể chứa được 2.000 xe ô tô), đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên QL 10 (phía trước khu di tích đền Trần) phải chủ động bố trí điểm đỗ xe cho du khách về dự lễ khai ấn.Vé coi xe được phát hành theo mệnh giá của Chi cục thuế và niêm yết công khai tại khu di tích đền Trần. Thành phố thành lập riêng đội kiểm tra liên ngành để theo dõi, quản lý chặt chẽ vấn đề lệ phí trông coi xe.

* Tuần Văn hóa thể thao và du lịch tại đền thờ các vua Trần tại Thái Bình

Sáng 27/2 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), Tuần Văn hóa thể thao và du lịch Thái Bình sẽ chính thức khai mạc tại Khu di tích đền thờ các vua Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, phong phú, thiết thực gắn với truyền thống văn hóa nhà Trần. 
Theo kế hoạch, cùng với các hoạt động dâng hương tưởng niệm các vua Trần, biểu diễn trống hội và màn sử thi về nhà Trần trong lễ khai mạc, Tuần Văn hóa thể thao và du lịch tại đền thờ các vua Trần còn diễn ra nhiều nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với truyền thống văn hóa của nhà Trần như triển lãm các sản phẩm nghề và làng nghề, triển lãm di tích và lễ hội ở Thái Bình, trưng bày tài liệu, hiện vật về nhà Trần, biểu diễn các trò chơi dân gian truyền thống, liên hoan hát văn, giao lưu các câu lạc bộ thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên