Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc Tây Bắc
Một trong những điểm nhấn của Ngày hội lần này chính là màn trình diễn vòng xoè lớn nhất từ trước tới nay với sự tham dự của khoảng 1200 - 1500 người
Đúng 20h tối 28/3, Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc Tây Bắc đã khai mạc tại Lai Châu.
Đến chiều 27/3, diễn viên, vận động viên các đoàn nghệ thuật của 6 tỉnh Tây Bắc là: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình và Lai Châu đều đã có mặt tại Lai Châu. Chuẩn bị cho Ngày hội văn hoá - thể thao - du lịch các dân tộc Tây Bắc lần thứ 11, một trong những điểm nhấn của Ngày hội lần này chính là màn trình diễn vòng xoè lớn nhất từ trước tới nay.
Xoè là một hình thức sinh hoạt văn nghệ cộng đồng đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Những nét độc đáo và đặc sắc đó sẽ được thể hiện trong đêm hội xoè mang tên “đại đoàn kết các dân tộc” diễn ra lúc 7 giờ 30 tối nay. Theo Ban Tổ chức, vòng xoè sẽ có sự tham dự của khoảng 1200 - 1500 người. Mọi người có mặt tại Quảng trường Nhân Dân ở trung tâm thị xã Lai Châu, từ các đồng chí lãnh đạo, diễn viên, vận động viên, người dân sẽ cùng vui điệu xoè trong niềm vui ngày gặp mặt.
Ông Trần Văn Long, Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Lai Châu cho biết: Vòng xoè được tổ chức với qui mô lớn nhất, mang ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em và phát huy truyền thống văn hoá lâu đời của các dân tộc sống trên vùng Tây Bắc.
Vòng xoè này đã được ban tổ chức lễ hội đăng ký công nhận kỷ lục Guiness, được công bố vào buổi lễ khai mạc ngày hội./.