Nghệ sĩ nhạc folk - Doc Watson qua đời ở tuổi 89
Nghệ sĩ người Mĩ đã từng thắng giải Grammy - Arthel Lane “Doc” Watson đã từ trần tại một bệnh viện ở Bắc Carolina ở tuổi 89.
Watson qua đời ngày 29/5 tại trung tâm y tế Wake Forest Baptist ở Winston-Salem sau khi trải qua cuộc phẫu thuật khoang bụng tuần trước.
Watson sinh ngày 3/3/1923 tại Deep Gap, Bắc Carolina. Cha ông - General Watson là một người chơi đàn banjo và mẹ ông, bà Annie Watson là người hát các bài hát truyền thống và thánh ca.
Doc là một ca sĩ huyền thoại và người đã xây dựng dòng nhạc của riêng ông từ các thể loại bluegrass, nhạc đồng quê, gospel & blues. Ông là một ca sĩ với chất giọng khỏe khoắn và là người có sức ảnh hưởng lớn khi sáng tạo nên những âm thanh trầm, mạnh mẽ như ngọn núi chỉ bằng cây guitar mộc.
![]() |
|
Doc Watson |
Watson là một người mù bẩm sinh. Trong sự nghiệp của mình, ông đã giành được 7 giải Grammy. Năm 2004, ông đạt giải Grammy cho những cống hiến âm nhạc trong cuộc đời hoạt động nghệ thật. Năm 2006, ông đạt giải màn trình diễn nhạc cụ đồng quê xuất sắc nhất với ca khúc “Whiskey Before Breakfast”.
Những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Doc Watson bao gồm “Tom Dooley”, “Shady Grove” và “Rising Sun Blues”.
Lúc sinh thời, Watson sống với vợ là bà Rosa Lee Carlton Watson. Họ sống cùng con gái Nancy Ellen, cháu trai Richard Watson và Karen Watson Norris.
Một số tác phẩm bất hủ của Doc Watson./.
|
Doc Watson và Bryan Sutton - Whiskey Before Breakfast |
|
Doc Watson và David Holt - Shady Grove |
|
Doc Watson - Tom Dooley |
|
Doc Watson - Rising Sun Blues |
