Bước nhảy hoàn vũ 2013:

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Ngọc Quyên và các thí sinh đã có những màn diễn đặc sắc cùng các thể loại nhảy khác nhau, tạo nên sắc màu cho liveshow đầu tiên.

Tối qua (23/3), chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 4 của năm 2013 đã chính thức lên sóng liveshow đầu tiên.

Vị giám khảo Khánh Thi đã bất ngờ xuất hiện ở phần mở màn trong chương trình với một hình ảnh khác biệt so với mùa giải trước: mái tóc ngắn cá tính hơn trong giai điệu vui nhộn mang tính chất nhạc kịch Broadway.

Khán giả còn có dịp lắng nghe lại giai điệu pop của ca khúc quen thuộc “Đường cong” với sự thể hiện của năm mỹ nhân tham gia trong chương trình – Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương và Ngọc Quyên.

Bước vào phần thi của mười thí sinh cùng các bạn diễn nước ngoài, các cặp đôi thể hiện các điệu nhảy Tự chọn với những màu sắc khác nhau mang đến cho đêm diễn. Mở màn là tiết mục của Trương Thế Vinh. Anh đã cùng bạn nhảy Ina Chokova tập luyện nhiều cho điệu nhảy samba.

Thế Vinh cố gắng ây ấn tượng với BGK qua hình ảnh Tarzan cùng thân hình khỏe khoắn với giai điệu của “Tarzan and Jane”.

Tuy nhiên, màn diễn chưa hoàn toàn chinh phục BGK vì Thế Vinh còn khá căng thẳng nên chưa có đủ độ “phiêu” để thể hiện tính chất cuồng nhiệt,  vui vẻ của sự hoang dã núi rừng.


Từng tham gia trong cuộc thi “Giọng hát Việt” 2012, Bảo Anh tái xuất trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” live show đầu tiên để thử sức với dancesport.

Bảo Anh đã hóa thân thành một cô gái trong giai điệu Contemporary thiết tha, trữ tình của ca khúc “Word I never said”. Dù biểu cảm trên gương mặt rất tốt nhưng Bảo Anh có phần lạm dụng kỹ thuật bê đỡ và còn phụ thuộc nhiều vào bạn diễn Malamov.

Ngọc Quyên thì trở lại với hình ảnh cô nàng Đào Thị trong phim “Mỹ nhân kế” mà cô đã tham gia diễn xuất. Ca khúc “Chờ người nơi ấy” – một sáng tác của Huy Tuấn đã được biến tấu thành giai điệu Kungfu Rumba.

Ngọc Quyên trở lại với hình ảnh Đào Thị của "Mỹ nhân kế" 

Màn diễn nhận được nhiều ngợi khen từ BGK với mở màn ấn tượng và tính sáng tạo. Ngọc Quyên đã kết hợp nhuần nhuyễn cùng Daniel Denev trong hình ảnh một sát thủ.


Còn Ngô Kiến Huy đã cùng với bạn nhảy Victoria Gencheva lãng mạn, uyển chuyển trong những điệu nhảy múa đương đại trên nền nhạc “I will always love you”. Anh được đánh giá là có trọng tâm rất tốt tuy nhiên còn thể hiện các đoạn bê đỡ nhiều trong bài diễn.

Ngô Kiến Huy còn tỏ ra thiếu tự tin nên chưa “thả mình hoàn toàn” vào cùng giai điệu nhạc. Vì thế, khiến cho cách trình diễn của anh thiếu đi sự say đắm, mãnh liệt cần thiết nên có trong bài nhảy.


Trong khi đó, Hồ Vĩnh Khoa cùng với Anna Nikolaeva Sidova “lắc lư” trong giai điệu hiện đại sôi động của ca khúc đình đám thời gian qua “Harlem shake – Run the world”.

Vĩnh Khoa biến thành một anh chàng học sinh muốn nổi loạn phải đối đầu với cô giáo do bạn diễn Sidova hóa thân thành. Nhưng màn diễn có phần hơi “trùng” ở đoạn giữa. Nhưng với lựa chọn thông minh về ý tưởng, Vĩnh Khoa đã chinh phục BGK về sự khác biệt.

Hồ Vĩnh Khoa tạo điểm nhấn khác biệt trong chương trình cùng giai điệu "Harlem Shake - Run the world" 

Đến với màn diễn của Yến Trang, cô ca sỹ này đã xuất hiện trong sự kết hợp giữa tà áo dài truyền thống của Việt Nam với tính chất mềm mại của những bước nhảy nước ngoài.

Cùng với Thomir Gavrilov, Yến Trang được đánh giá cao về khả năng kết hợp tinh tế, gương mặt biểu cảm và kỹ thuật tốt nhất trong số các thí sinh khi thể hiện điệu American Smooth Waltz trên nền nhạc “Tình ca phố”. Chỉ có điều, bài diễn thiếu đi tính cao trào, và Yến Trang chưa thả lỏng mình ở những đoạn tiếp đất.


Cũng lựa chọn điệu samba cùng giai điệu sôi nổi cho màn diễn, không giống như Trương Thế Vinh hóa người rừng Tarzan, Ngọc Tình lại hóa thành anh chàng vui nhộn của “Madagascar”. Anh thể hiện điệu samba liên tục từ đầu đến cuối ca khúc “I like to move it”. Nhưng đây là một ca khúc vốn mang tính phóng khoáng, hài hước, có phần rất trẻ con thì Ngọc Tình lại trở nên hơi “bó” mình và hơi cứng trong cách thể hiện. Anh cũng bị trở nên “mờ nhạt” hơn so với bạn diễn Mihaela Pablova trong chính tiết mục của mình.

Trương Thế Vinh hòa mình vào điệu samba trong hình ảnh nhân vật của "Madagascar"

Hòa Hiệp tiếp tục đưa không khí rộn ràng vào khán phòng cùng phong cách hiphop qua ca khúc “Thiên đàng búp bê” phổ nhạc “Low”.

Mở màn khá bất ngờ với việc bước ra từ trong quả trứng cùng bạn diễn Vesela Dmova, và tạo hình thì gây thu hút, Hòa Hiệp đã tạo nên chất đường phố và thể hiện một cái “tôi” rất rõ trong màn trình diễn.

Mặc dù sáng tạo như vậy, nhưng Hòa Hiệp chưa “thoát” được hết năng lượng khi nhảy nên khiến BGK thấy anh còn hơi “hiền” so với thể loại hiphop.

Giám khảo Ly Ly còn thắc mắc cả chi tiết mở đầu vì cảm thấy không liên quan đến những phần sau của điệu nhảy.


Màn diễn của Maya thì ngập một sắc đỏ. Cô trở nên gợi cảm, nóng bỏng trong chiếc váy màu đỏ với điệu nhảy pasodoble của Latin.

Trên nền nhạc Espana Carl, Maya đã cố gắng trình diễn một cách uyển chuyển. Biểu cảm gương mặt của Maya khi nhảy cũng rất tốt.

Nhưng đáng tiếc là cô chưa biết cách bắt nhịp với giai điệu nhạc, và động tác còn thiếu đi sự dứt khoát, quyết liệt. Màn diễn chưa có tính cao trào và còn quá ngắn khiến người xem có cảm giác bị “hẫng”.

Thí sinh cuối cùng thể hiện tiết mục trong liveshow là Lan Phương. Cô đã táo bạo lựa chọn hình ảnh Marilyn Monroe để hóa thân trên nền nhạc của ca khúc “hào nhoáng” – “Diamond is a girl’s best friend”.

Cô cũng lựa chọn kết hợp giữa điệu nhảy Swing và thể loại kịch Broadway cho màn diễn. Nhưng Lan Phương lại hơi lạm dụng múa trong Broadway nên thiếu sự cân bằng trong kết hợp.

Mặc dù vậy, ở Lan Phương lại có sự nồng nhiệt, tươi tắn, giúp cô “thống lĩnh” được sân khấu. Cô cũng thể hiện điểm mạnh trong những điệu nhảy Quick-step mà cô đã làm rất xuất sắc.


Trong liveshow đầu tiên này, các thí sinh đều đã bộc lộ những thế mạnh và sở trường của mình trong từng thể loại nhảy.

Ở đêm trình làng, BTC chưa loại cặp đôi nào. Chương trình sẽ tiếp tục vào 21h thứ 7 (30/3)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"
Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Nhiều nghệ sỹ tham gia cảm thấy khó khăn với bộ môn nghệ thuật này nhưng họ đều nỗ lực trong quá trình tập luyện

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Nhiều nghệ sỹ tham gia cảm thấy khó khăn với bộ môn nghệ thuật này nhưng họ đều nỗ lực trong quá trình tập luyện

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện
10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

(VOV) - Đó là "dàn sao": Ngọc Tình, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương, Hòa Hiệp, Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa.

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

(VOV) - Đó là "dàn sao": Ngọc Tình, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương, Hòa Hiệp, Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa.

Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài
Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài

(VOV) - Các thí sinh đã chào đón người bạn nhảy sẽ cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài

Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài

(VOV) - Các thí sinh đã chào đón người bạn nhảy sẽ cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"
Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

(VOV) - Chàng “Hotboy nổi loạn” sẽ cùng với Đông Nhi dẫn dắt “Bước nhảy hoàn vũ” trong suốt mùa thứ 4.

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

(VOV) - Chàng “Hotboy nổi loạn” sẽ cùng với Đông Nhi dẫn dắt “Bước nhảy hoàn vũ” trong suốt mùa thứ 4.