Hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam tăng lên 116% trong tháng 1/2024

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của Campuchia tăng mạnh trong tháng đầu tiên năm 2024, trong đó thị trường Việt Nam tăng mạnh nhất với hơn 116,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia công bố hôm nay (13/02), tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 1/2024 đạt 1,97 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam tăng vọt đạt hơn 373 triệu USD (tăng 116,6% so với cùng kỳ năm trước).

Hiện nay, Việt Nam đứng vị trí thứ 2, sau Mỹ và đứng trước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,...trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia. Trong tháng 1/2024, tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu của Campuchia đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Lim Heng, Phó Chủ tịch phòng thương mại Campuchia, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi dần dần và năng lực sản xuất trong nước tăng nên đã thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Campuchia và các nước đối tác. Ông Lim Heng cho rằng, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt do 2 yếu tố chính: Thứ nhất là năng lực sản xuất trong nước tăng; thứ hai là Campuchia có thị trường xuất khẩu lớn do được hưởng các ưu đãi thuế quan với một số đối tác; cũng như các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Campuchia đã ký kết bắt đầu phát huy hiệu lực.

Phó Chủ tịch phòng thương mại Campuchia Lim Heng bày tỏ tin tưởng, kim ngạch thương mại xuất khẩu của nước này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, do các mặt hàng xuất khẩu đa dạng, chất lượng và giá cả rất cạnh tranh. Hiện nay, ngoài dệt may, Campuchia còn là nước xuất khẩu nông sản, linh kiện điện tử, điện tử và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia lan tỏa văn hóa và thắm tình hữu nghị
Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia lan tỏa văn hóa và thắm tình hữu nghị

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư tại Vương quốc Campuchia vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường tại địa bàn, trong bối cảnh Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã gần kề.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia lan tỏa văn hóa và thắm tình hữu nghị

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia lan tỏa văn hóa và thắm tình hữu nghị

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư tại Vương quốc Campuchia vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường tại địa bàn, trong bối cảnh Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã gần kề.

Xuất khẩu năm 2024 kỳ vọng khởi sắc từ những tín hiệu tích cực
Xuất khẩu năm 2024 kỳ vọng khởi sắc từ những tín hiệu tích cực

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 được nhận định khả quan dựa trên những yếu tố tích cực của kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng tăng, tình trạng tồn kho giảm và khả năng tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do…

Xuất khẩu năm 2024 kỳ vọng khởi sắc từ những tín hiệu tích cực

Xuất khẩu năm 2024 kỳ vọng khởi sắc từ những tín hiệu tích cực

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 được nhận định khả quan dựa trên những yếu tố tích cực của kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng tăng, tình trạng tồn kho giảm và khả năng tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do…

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản
Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.