“Nhà hát Lớn Hà Nội - vẻ đẹp tròn thế kỷ”
Đây là tên cuốn sách sẽ ra mắt công chúng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (11/11/2011).
Cuốn sách do nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chủ biên với sự tham gia của nhiều nhà văn hóa uy tín Việt Nam. Tác phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
“Nhà hát Lớn Hà Nội - vẻ đẹp tròn thế kỷ” dày 500 trang với 400 trang viết về 100 khoảnh khắc đáng nhớ của Nhà hát Lớn Hà Nội trong 100 năm tồn tại và phát triển. Cuốn sách sẽ giới thiệu đến bạn đọc toàn cảnh lịch sử hình thành và phát triển của Nhà hát Lớn Hà Nội với những nội dung như: kiến trúc; nhân chứng lịch sử; nơi khai sinh ra hợp xướng, nhạc kịch, vũ kịch; nơi tôn vinh nhạc vũ kịch do nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn; nơi tôn vinh ca khúc và ca sĩ Việt Nam; địa chỉ văn hóa toàn cầu…
Nhà hát Lớn Hà Nội tọa lạc tại số 1 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công trình được khởi công xây dựng ngày 7/6/1901 và hoàn thành năm 1911 theo mẫu của “Nhà hát Opera Paris” (Pháp), do hai kiến trúc sư Harlay và Broyer thiết kế.
Đây là một công trình lịch sử, kiến trúc giá trị của Thủ đô Hà Nội. Nhà hát Lớn Hà Nội có diện tích 2.600m2, chiều dài 87m, chiều rộng 30m, điểm cao nhất của công trình so với mặt đường là 34m. Năm 1995, Nhà hát Lớn Hà Nội được tu bổ lại để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ tổ chức tại Việt Nam vào năm 1998. Chủ nhiệm dự án là kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, phương án kiến trúc của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị.
Vào ngày 11/11/2011, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc./.