Nhạc kịch trinh thám “Đêm hè sau cuối” sẽ biến khán giả thành… Conan

VOV.VN - Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Agatha Christie và bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan, vở nhạc kịch “Đêm hè sau cuối” sẽ công diễn vào tối 4/10.

Chỉ còn ít ngày nữa, dự án nhạc kịch “HOPE” (Mộng Ước) sẽ khai màn với vở “Đêm hè sau cuối” vào tối ngày 4/10 tại L’Espace (Hà Nội).

Lấy cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết của Agatha Christie và bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan, “Đêm hè sau cuối” là vở nhạc kịch trinh thám với nội dung xoay quanh những cái chết bí ẩn trong ngôi nhà đông con cháu, nhiều người hầu kẻ hạ của bà Thìn. Vở kịch sẽ biến mỗi khán giả thành một thám tử Conan, cùng hồi hộp theo dõi những tình tiết để tìm ra hung thủ, khám phá ra sự thật đầy bi kịch nhưng cũng chứa đựng nhiều triết lý.

Poster vở nhạc kịch "Đêm hè sau cuối".

Được biết, “Đêm hè sau cuối” do đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh (PPAN) viết kịch bản và ra mắt khán giả Việt Nam từ năm 2013. Khi ấy, vở nhạc kịch trinh thám này đã tạo ra một cơn sốt bởi tất cả các đêm diễn đều cháy vé. Vở kịch cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả và cả giới làm nghệ thuật nước nhà.

“Đêm hè sau cuối” được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch Broadway - kết hợp giữa kịch nói, ca hát, vũ đạo, PPAN đã sử dụng âm nhạc là những ca khúc của Lady Gaga, Adele, Rihanna, Britney Spears,... cùng những giai điệu bất tử trong các vở nhạc kịch kinh điển như Chicago, Cabaret, Grease, NINE... Toàn bộ các bài hát đều được chuyển soạn hoàn toàn sang tiếng Việt và được chơi trực tiếp trên sân khấu bởi một dàn nhạc 17 người.

Góp mặt vào vở “Đêm hè sau cuối” là 35 diễn viên, phần lớn họ đều không học nghệ thuật chuyên nghiệp, mà theo đuổi nghệ thuật bằng năng khiếu, sự say mê và thái độ nghiêm túc trong luyện tập. PPAN gọi chung những diễn viên của mình là “Artistars” - những người tuy không phải “nghệ sĩ”, không phải “ngôi sao” nhưng lại tỏa sáng theo một cách nào đó của riêng họ! Họ tập luyện để có thể thể hiện hết khả năng trên sân khấu nhạc kịch, kết hợp nhuần nhuyễn giữa vai trò hát như một ca sĩ, nhảy như một vũ công, diễn như một diễn viên và cháy hết mình bằng nhiệt huyết của cả ba người cộng lại.

Các diễn viên cho vở nhạc kịch đều nghiệp dư.

“Đêm hè sau cuối” có mộng ước sẽ là nơi giới thiệu những gương mặt trẻ đam mê nghệ thuật. Họ có thể là sinh viên đang theo học chuyên ngành Âm nhạc/Diễn xuất như Trương Hoàng An (vai Đào), Bùi Sơn Tùng (vai Bin), Lê Minh Quân (vai Lý); có khi lại quen mặt phần nào qua các cuộc thi trên truyền hình thực tế như Bùi Minh Quân - Top 3 Vietnam Idol 2015 (vai Khánh), Vũ Đỗ Quang Minh - So You Think You Can Dance 2015 (vai Người hầu).

Sau buổi công diễn vào tối 4/10, “Đêm hè sau cuối” sẽ liên tục được diễn từ ngày 8-13/10. Hiện tại, toàn bộ vé của ngày 4/10 và 8/10 đã được bán hết. Sau “Đêm hè sau cuối”, PPAN sẽ tiếp tục giới thiệu thêm 2 vở trong dự án “HOPE” là “Góc phố danh vọng” (tháng 11) và “Mộng ước không xa vời” (tháng 1/2017)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chơi “lửa thử vàng” với 35 đêm nhạc kịch của đạo diễn 9x Phi Anh
Cuộc chơi “lửa thử vàng” với 35 đêm nhạc kịch của đạo diễn 9x Phi Anh

VOV.VN - Trong lần tái xuất, Nguyễn Phi Phi Anh khiến khán giả bất ngờ với quy mô của một chuỗi 35 đêm nhạc kịch ngay tại mảnh đất “kén” nghệ thuật là Hà Nội.

Cuộc chơi “lửa thử vàng” với 35 đêm nhạc kịch của đạo diễn 9x Phi Anh

Cuộc chơi “lửa thử vàng” với 35 đêm nhạc kịch của đạo diễn 9x Phi Anh

VOV.VN - Trong lần tái xuất, Nguyễn Phi Phi Anh khiến khán giả bất ngờ với quy mô của một chuỗi 35 đêm nhạc kịch ngay tại mảnh đất “kén” nghệ thuật là Hà Nội.

Dự án nhạc kịch “HOPE” bán vé dành riêng cho người lao động
Dự án nhạc kịch “HOPE” bán vé dành riêng cho người lao động

VOV.VN - Dự án nhạc kịch “HOPE” vừa chính thức phát hành vé “Hy Vọng” với mức giá đặc biệt – 99.000 đồng.

Dự án nhạc kịch “HOPE” bán vé dành riêng cho người lao động

Dự án nhạc kịch “HOPE” bán vé dành riêng cho người lao động

VOV.VN - Dự án nhạc kịch “HOPE” vừa chính thức phát hành vé “Hy Vọng” với mức giá đặc biệt – 99.000 đồng.