Nhạc nhẹ Việt sau năm 1975

Giai đoạn này, luồng gió nhạc nhẹ đã có cơ sở bám trụ để rồi hình thành và xác lập, chiếm một vị trí trong đời sống âm nhạc Việt Nam

Sau khi đất nước được giải phóng, cơn sốt nhạc nhẹ từ Âu- Mỹ từ miền Nam lan toả ra miền Bắc. Khi ấy tâm lý chung của công chúng là muốn thư giãn để chung hưởng niềm vui hoà bình sau nhiều năm chiến đấu cam go gian khổ. Hơn nữa cuộc chiến đấu trước đây đòi hỏi âm nhạc cách mạng với nội dung chủ yếu là động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta do đó thiếu vắng âm nhạc đời thường, âm nhạc trữ tình, tình khúc, âm nhạc giải trí vì vậy luồng gió nhạc nhẹ thổi vào miền đất này có cơ sở bám trụ để rồi hình thành và xác lập, chiếm một vị trí trong đời sống âm nhạc nước nhà.

Sự xác lập của đời sống nhạc nhẹ dựa trên 3 tiền đề. Trước hết là do nhu cầu đời sống văn hoá của công chúng, đặc biệt là của thanh niên. Thứ hai là sự tiếp thu có phê phán và chọn lọc những gì đã có và tồn tại trong sinh hoạt nhạc nhẹ ở vùng mới giải phóng. Thứ ba là sự tiếp nhận nhạc nhẹ hiện đại của thế giới.

Ca khúc “Mùa xuân bên cửa sổ”
Sáng tác: NS Xuân Hồng
Thể hiện: CS Cẩm Vân

Ngay từ khi đất nước thống nhất, năm 1975, đặc biệt là giai đoạn 20 năm đổi mới đất nước, dòng nhạc nhẹ (nhạc trẻ) Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ mà khởi nguồn của dòng nhạc này bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhạc sĩ sáng tác đi tiên phong trong phong trào nhạc nhẹ phải kể đến: Thanh Tùng, Từ Huy, Tôn Thất Lập, Dương Thụ, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện, Vũ Hoàng, Hoàng Hiệp.... rồi dần dần lan rộng ra cả nước.

Ca khúc “Nơi gặp gỡ của tình yêu”
Sáng tác: NS Hoàng Hiệp
Thể hiện: NSƯT Việt Hoàn – CS Thu Lan

Hai từ "Nhạc nhẹ”, hàm chứa một nội dung nhất định, biểu hiện loại nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Nhạc nhẹ xuất hiện với chức năng giải trí, định hình và khẳng định vai trò vị trí của nó một cách rõ ràng trong đời sống xã hội. Do nhu cầu giải trí nên nhạc nhẹ đã đưa vị trí của việc sử dụng tiết tấu lên ngang hàng với giai điệu.

Ca khúc “Cho dù có đi nơi đâu”
Sáng tác: NS Thế Hiển
Thể hiện: CS Anh Thơ

Trong 15 năm trở lại đây, nhạc nhẹ chiếm lĩnh trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Hầu hết các sáng tác chủ yếu tập trung vào đề tài quê hương, đất nước trong giai đoạn đổi mới, đặc biệt là những sáng tác ca ngợi tình yêu đôi lứa. Những tác phẩm ấy chủ yếu được sử dụng các tiết tấu nhạc Pop, Ballat, Rock... theo lối cấu trúc âm nhạc cổ điển châu Âu, một số nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh đã có nhiều sáng tạo và thể hiện rõ phong cách sáng tác của mình theo xu hướng dân tộc, hiện đại (dân tộc hóa nhạc nhẹ) bằng việc sử dụng kết hợp với những mô típ, chất liệu từ âm nhạc dân gian của các vùng miền.

Ca khúc "Gửi nắng cho em"
NS Phạm Tuyên- Lời thơ: Bùi Văn Dung
NSƯT Trung Đức

Phong trào sáng tác nhạc nhẹ đã xuất hiện thêm một lớp nhạc sĩ sáng tác mới, bên cạnh các thế hệ nhạc sĩ gạo cội của nền âm nhạc Việt Nam. Các nhạc sĩ đã cho ra đời hàng ngàn bài ca hay với những giai điệu trẻ trung, sôi nổi. Chính những sáng tác trong giai đoạn những năm đổi mới đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam, đồng thời là bước chuyển, đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới trong thế kỷ XXI./.

Danh từ "nhạc nhẹ", xuất hiện sau năm 1975, được dùng thay cho "nhạc hoà tấu" (ở tiếng Anh, light music được dùng để chỉ light orchestral music tức là hoà tấu nhẹ). Sau này nó dành để thay thế cho nhạc pop/rock, nhạc phổ thông dành cho đa số công chúng và cũng dần đồng hoá với nhạc trẻ.

Sau thập niên 2000, xuất hiện những khái niệm mới như âm nhạc đương đại, nhạc thị trường, dân gian dương đại... Lúc này, nhạc trẻ (nhạc nhẹ) đã trở thành một khái niệm lớn, dành để chỉ âm nhạc quần chúng và là một trong 3 mảng lớn của thanh nhạc Việt Nam hiện nay (ca khúc thính phòng, nhạc mang âm hưởng dân ca, nhạc nhẹ)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.