Nhạc sĩ Thành Vương: Không bao giờ tự làm hỏng đôi tai âm nhạc
Anh là một nhạc sĩ đầy cá tính trong âm nhạc và luôn có những nỗ lực để làm mới mình, người đã giành giải cao nhất trong liveshow Bài hát Việt 2011 với ca khúc “Ký ức mùa đông”.
- Việt Tú - Và nếu...bây giờ: Phải nghe 2 đến 3 lần mới cảm nhận được
- Nguyễn Vĩnh Tiến: Làm gì cũng phải chuyên nghiệp!
Nghe trò chuyện với Nhạc sĩ Thành Vương
PV: “Ký ức mùa đông” là bài hát đánh dấu tên tuổi của nhạc sĩ Thành Vương với giải thưởng Bài hát của năm. Anh có thể chia sẻ đôi chút về sáng tác đặc biệt này của mình?
Nhạc sĩ Thành Vương: "Ký ức mùa đông" là những ghi chép, chắt lọc của Thành Vương về những câu chuyện tình yêu đang diễn ra xung quanh mình tại thời điểm Hà Nội vào đông.
Thành Vương có thói quen đi dạo một mình; rất thích hình ảnh con phố với những hàng lá, hàng cây chụm đầu vào nhau; những con đường vắng ở ven hồ… Có rất nhiều hình ảnh đôi lứa ngồi cạnh nhau, tâm sự những câu chuyện gì đó và tôi đã có cảm hứng để viết câu chuyện "Ký ức mùa đông" của Hà Nội. Bài hát này cũng được hoàn thành trong một đêm mùa đông. Nó vừa là câu chuyện, vừa là kỷ niệm của chính tôi.
Khi biết mình giành được giải thưởng cao nhất của Bài hát Việt năm 2011 với “Ký ức mùa đông” thì từ “bất ngờ” nói lên đúng nhất cảm xúc của tôi vào lúc đó. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc mình đứng trên sân khấu, nhận giải thưởng tôi vẫn không thể nào hết được hồi hộp và xúc động.
![]() |
|
NS Thành Vương nhận giải Bài hát của năm (Ảnh:24h) |
PV: Có phải nhân đà chiến thắng mà Thành Vương tiến thêm một bước nữa là thực hiện một album riêng? Hiện tại, công việc đã triển khai đến đâu rồi?
Nhạc sĩ Thành Vương: Thực ra, ý tưởng làm album tôi có từ trước khi nhận được giải, chứ không phải giải thưởng là động lực để mình đi tiếp. Đó là những hoạch định cho tương lai mà Thành Vương đã sắp sẵn. Album là những bài hát đã quen thuộc với những khán giả. Chiếm đa số là những bài hát được gửi đi tham dự Bài hát Việt và nhận những giải nhất định của chương trình.
Album cũng sẽ được phối khí lại hoàn toàn. Bản phối mới, bản thu mới, ca sĩ vẫn là những gương mặt quen thuộc như Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức… Album cũng đã thực hiện xong và hy vọng sẽ được ra mắt trong mùa thu năm nay, vào khoảng tháng 8.
PV: Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, anh được bố mẹ định hướng âm nhạc ngay từ nhỏ hay đó là sự lựa chọn của anh.
Nhạc sĩ Thành Vương: Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nên ngay từ hồi lọt lòng, Thành Vương đã tiếp thu rất nhiều giai điệu âm nhạc một cách thụ động. Gia đình ở trong khu văn công, gồm các đoàn nghệ thuật. Cứ mỗi khi các đoàn tập dù muốn hay không, thì Thành Vương vẫn phải nghe. Bên cạnh đó thì ông và bố cũng hay tập nhạc ở nhà. Ông chơi violon, bố thì chơi guitar. Về sau, bố có hướng cho học thế nào và tôi đi theo con đường bố đã chọn.
Nghe bài hát: Về nơi bình yên
PV: Vậy, anh có dồn tâm huyết và theo đuổi dòng nhạc mà anh đã được học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam?
Thể hiện: Maya và Đinh Mạnh Ninh
Nhạc sĩ Thành Vương: Dù có theo âm nhạc gì thì cũng phải học từ cơ bản, từ cổ điển lên. Sau đó là phải học tập, trau dồi thêm. Tôi có thói quen là nghe nhạc cổ điển vào mỗi buổi sáng. Thói quen này có từ rất lâu rồi và tôi hoàn toàn không muốn bỏ thói quen này.
Nói đúng là, mình làm nhạc gì thì phải phụ thuộc vào cá tính của mình. Tôi là người giản dị, thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn nên tôi luôn luôn bị cuốn hút, mê hoặc bởi những bản ballad và hòa âm cho ballad.
Có nhiều người sẽ bất ngờ bởi trước đó, mọi người sẽ biết đến Thành Vương qua thể loại nhạc Funky. Thực ra, đó chỉ là những tiết tấu khác nhau. Đối với tôi, đó là phương tiện để tôi thể hiện cảm xúc của mình trong từng tác phẩm sao cho hợp lý. Còn ngôn ngữ âm nhạc và phong cách khi viết lời cho bài hát thì đó là điểm chung nhất. Nếu khán giả có theo dõi các ca khúc của tôi, dù là Funky hay ballad thì nó vẫn có điểm chung.
PV: Trong sáng tác, Thành Vương thường có những cách thức tìm tòi chất liệu mới cho các tác phẩm của mình như thế nào?
Nhạc sĩ Thành Vương: Mỗi khi cảm xúc đến thì tôi thường ngồi ngay vào bàn piano và chơi lên những giai điệu một cách rất tự nhiên. Với mỗi một bài hát, khi mà viết thì tôi hướng nó đi theo một câu chuyện có ý nghĩa và có hình ảnh rõ ràng. Mỗi khi người nghe đọc ca từ lên thì ngay lập tức sẽ nhận ra câu chuyện tôi muốn nói đến là như thế nào.
Còn về phần hòa âm, phối khí thì có thể nhận thấy tôi thường không dừng lại ở những hòa âm đơn giản, nó thường được phát triển và hợp âm phức tạp. Điển hình là trong thể loại âm nhạc như Jazz.
Nghe bài hát: Phố chiều, Thể hiện - Tạ Quang Thắng
PV: Không chỉ sáng tác, anh còn tham gia phối khí, sản xuất. Vậy, đâu là lĩnh vực anh cảm thấy khó khăn nhất?
Nhạc sĩ Thành Vương: Trong tất cả những yếu tố trên thì có thể nói chung nhất, đó là vai trò của nhà sản xuất âm nhạc và những nhánh nhỏ trong nó là: hòa âm, phối khí, sáng tác, biên tập, thu âm và các khâu khác. Khâu nào cũng khó, cũng rất vất vả.
Hiện tại, Thành Vương không có nhiều người trong ekip để chia nhỏ phần công việc nên phải kiêm tất cả những công việc đó. Đôi khi, mình cũng chưa thực sự tin tưởng để giao một phần nào đó cho ai vì sợ tính không đồng bộ. Cho nên, hiện tại tôi vẫn đang làm tất cả. Chính là mình làm khó cho mình.
Mỗi khi có dự án âm nhạc đều vất vả. Nhưng bù lại, tôi được làm những việc mình thích, mình đam mêm. Mỗi khi hoàn thành xong dự án nào đi, khi nhìn lại thì đó lại là động lực để mình bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
PV: Công việc phối khí mang lại kinh tế cho Thành Vương, nhưng ở lĩnh vực này, anh có bao giờ sợ phải lặp lại chính mình không?
Nhạc sĩ Thành Vương: Có sợ chứ. Chính vì sợ nên tôi luôn phải nghe ngóng, học hỏi để trau dồi thêm, luôn tự tạo ra những lớp học bổ túc cho riêng mình bằng cách nghe rất nhiều và không bao giờ tự mình làm hỏng đôi tai của mình.
![]() |
|
NS Thành Vương (Ảnh: ĐL.Nhân Ái) |
PV: Mọi người biết nhiều đến các ca khúc của anh nhưng chưa biết nhiều đến các tác phẩm khí nhạc của anh. Anh có thể chia sẻ thêm về lĩnh vực sáng tác khí nhạc?
Nhạc sĩ Thành Vương: Sáng tác khí nhạc là những bài học bắt buộc khi tôi đang học ở Nhạc viện Hà Nội. Những tác phẩm này thực tế chỉ được biểu diễn ở kỳ thi trong trường thôi. Như chúng ta biết thì những sân khấu cho âm nhạc thính phòng còn rất ít, lượng khán giả thì gần như chiếm tỉ lệ ít nhất so với các thể loại khác. Đây cũng là điều rất đáng tiếc, âm nhạc thính phòng vẫn chưa phát triển được.
PV: Là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác cho giới trẻ, đặc biệt những ca khúc trong liveshow Bài hát Việt được nhiều bạn trẻ yêu thích; nhạc sĩ Thành Vương có thể cho biết những suy nghĩ của anh về chất lượng của những sáng tác cho giới trẻ hiện nay. Liệu những sáng tác có phù hợp với lứa tuổi của họ hay chưa?
Nhạc sĩ Thành Vương: Nói một cách khách quan thì bên cạnh những sáng tác có chất lượng cao, nội dung tốt thì vẫn còn những bài hát mang chất lượng khá kém và không có nội dung rõ ràng. Đối với các bạn trẻ, còn đang trong độ tuổi thay đổi rất nhiều về tâm sinh lý thì âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách, tâm hồn các bạn về sau này. Đây là một điều rất đáng lo ngại
Thực tế thì không ai là hoàn thiện cả. Đối với tôi thì khi còn trẻ, mình còn thiếu rất nhiều, những điểm mà nhạc sĩ đi trước có được. Vì họ đã đi qua rồi, họ nhìn lại khác với cách nhìn của mình khi chưa đi qua. Mình chỉ có thể tưởng tượng ra được thôi. Ngược lại, những lớp nhạc sĩ đi trước có phần thiếu là họ không thể quay lại thời trẻ để viết. Cho nên, theo tôi, chúng ta chỉ nên viết những gì hợp với lứa tuổi và đừng bao giờ cố làm khó mình để đi quá mức tư duy. Các tác phẩm của chúng ta sẽ sáo rỗng và mang ý nghĩa không thật.
PV: Cám ơn nhạc sĩ Thành Vương đã chia sẻ về âm nhạc của anh./.

