Việt Nam - Cộng đồng pháp ngữ

Nhịp cầu thúc đẩy tình hữu nghị

Từ ngày 20 - 31/3/2009, Đại hội khối Pháp ngữ lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Việt Nam. Với các hoạt động sôi nổi, tích cực, đây là sự kiện quan trọng hưởng ứng ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3 trên thế giới

Đây cũng là dịp để thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ.

Cụm từ “Cộng đồng Pháp ngữ” được nhà địa lý người Pháp Onetsimit Reclus (1837-1916) lần đầu tiên đưa ra vào năm 1880. Cụm từ này để gọi những người và những quốc gia sử dụng tiếng Pháp với nhiều mục đích khác nhau. Cho đến năm 1970, sau nhiều cố gắng liên tục trên mọi lĩnh vực, cơ quan liên chính phủ đầu tiên của cộng đồng Pháp ngữ chính thức được thành lập và mang tên Cơ quan Hợp tác Văn hoá và Kỹ thuật (ACCT), nhằm hỗ trợ các nước trong Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống giao lưu dựa trên cơ sở một ngôn ngữ chung.

Năm 1996, ACCT được đổi tên thành Cơ quan Pháp ngữ quốc tế, tiền thân của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ sau này. Hàng năm, ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3 được kỷ niệm tại hơn 70 quốc gia và chính phủ thành viên với tổng dân số khoảng 870 triệu người. Với tiềm năng hợp tác mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, Cộng đồng Pháp ngữ đang ngày càng lớn mạnh và phát triển thịnh vượng.

Ông Christian Salens, nguyên Trưởng phái đoàn Wallonie Brussel tại Việt Nam, nhận định: Cộng đồng Pháp ngữ không chỉ là một tổ chức thúc đẩy sự đa dạng văn hoá, đa dạng ngôn ngữ mà còn là cửa sổ để mở ra một thế giới khác rộng lớn hơn, để mọi người trên thế giới có thể tìm hiểu về lịch sử, về các nền văn hoá, về kinh nghiệm hiểu biết của các quốc gia khác nhau trong khối Pháp ngữ. Cộng đồng Pháp ngữ nói cách khác, chính là một công cụ giúp mọi người hiểu thêm về nhau.

Còn nhà văn hóa Việt Nam Hữu Ngọc, người đã dành nhiều năm trong cuộc đời mình để quảng bá văn hoá Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, cho rằng: “Francophonie không chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà còn là vấn đề văn hóa, vì vậy tôi mong các nước Pháp ngữ có thể hiểu nhau, cùng nhau xây dựng một không gian hòa bình và hiểu biết lẫn nhau về đa dạng văn hóa, đúng theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc”.

Đại hội khối Pháp ngữ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với các hoạt động phong phú, đa dạng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa các thành viên trong khối. Là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Việt Nam tham gia tích cực tất cả hoạt động trong Cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có đăng cai hội nghị thượng đỉnh năm 1997 tại Hà Nội. Với việc tổ chức Đại hội Pháp ngữ lần đầu tiên, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.

Theo dự kiến, Đại hội lần này sẽ được tổ chức tại các thành phố lớn: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. HCM với các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức với sự phối hợp của Pháp, Thụy Sĩ, vùng Wallonie - Bruxelles (Bỉ), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và nhiều đối tác Việt Nam khác…

Ông Dương Chí Dũng, Đặc phái viên của Việt Nam tại Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, cho biết: “Việt Nam là thành viên tích cực của gia đình Pháp ngữ và luôn coi trọng quan hệ với các nước trong Cộng đồng khối Pháp ngữ, coi đó là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc Việt Nam tổ chức Đại hội khối Pháp ngữ năm 2009 là một đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển Pháp ngữ tại Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.