Nơi tái hiện nghìn năm lịch sử
Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng người dân Thủ đô cũng có được một bảo tàng cho riêng mình - Bảo tàng Hà Nội. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Độc đáo về kết cấu và kiến trúc
Nằm cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội là nơi lưu giữ, trưng bày các di sản văn hoá phản ánh quá trình tồn tại và phát triển của Thủ đô, là địa chỉ văn hoá của người dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung và du khách quốc tế. Bảo tàng có diện tích đất 53.963m2, diện tích xây dựng khoảng 11.925m2, diện tích sàn lên tới 30.208m2, bao gồm 4 tầng nổi, 2 tầng hầm được thiết kế theo hình kim tự tháp ngược, mỗi tầng trên vươn ra ngoài so với tầng kề dưới 5m, tạo cảm giác như tòa nhà treo lơ lửng.
![]() |
|
Phối cảnh Bảo tàng Hà Nội |
Đại sảnh được thiết kế hình tròn và liên kết với các tầng trên bằng một không gian thông tầng. Điểm nhấn của sảnh chính là một đường dốc hình xoắn ốc nối liền cả bốn tầng, một hệ thống thang máy được đặt ở đầu và cuối đường dốc.
Tại các mặt đứng của bảo tàng được trang trí hoa văn cổ truyền của Việt Nam. Đường giao thông nội bộ nằm ngay phía sau mặt tiền của các khu triển lãm được thiết kế nhằm dẫn dắt khách tham quan đi xung quanh bảo tàng để có thể ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên.
Công trình bảo tàng và những không gian nhỏ được bố trí thay đổi liên tục tạo sự mới lạ và hấp dẫn cho du khách. Thiết kế của công trình bảo đảm phù hợp cho việc trưng bày hàng vạn hiện vật một cách sinh động và hấp dẫn nhất. Nội dung trưng bày của bảo tàng sẽ toát lên được 3 đặc điểm của Hà Nội là: Văn hiến (văn hóa vật thể và phi vật thể), Anh hùng và Hòa bình (yêu hòa bình, lao động sáng tạo...).
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Phí Thái Bình, Bảo tàng Hà Nội là công trình văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân dân Thủ đô, là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, những tinh hoa của Hà Nội, là công trình độc đáo cả về kết cấu và kiến trúc.
Trao đổi với chúng tôi về tiến độ thi công công trình, ông Phạm Chi Sơn, Chánh văn phòng Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - đơn vị trực tiếp thi công công trình cho biết, xác định tầm quan trọng của dự án, Vinaconex đã tập trung mọi nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, đã hoàn thành 98% công trình. Ngày 15/7/2010, Vinaconex đã bàn giao mặt bằng tầng 1 đến tầng 4, ngày 20/7/2010 bàn giao quảng trường và các sân trưng bày ngoài nhà. Đến nay, có thể khẳng định, đây là một trong những công trình đáp ứng tốt nhất về mặt tiến độ, dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 5/10 tới, đúng dịp diễn ra các hoạt động chính của Đại lễ.
Nơi kế thừa và phát triển
Bảo tàng Hà Nội thành lập năm 1982, quản lý gần 20.000 hiện vật. Nhưng trong 22 năm qua, Bảo tàng vẫn phải mang hàng nghìn hiện vật của mình lang thang đi “ở trọ”. Hành trình tìm đất làm nhà trưng bày của Bảo tàng Hà Nội đã kéo dài 22 năm (1982-2004) đầy gian khổ, khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do khách quan (không đủ tiền đền bù giải phóng mặt bằng, địa hình chưa đắc địa, sự kiện phát lộ Hoàng Thành...). Trong 22 năm đó, 20.000 hiện vật (trong đó có 7.000 cổ vật) của Bảo tàng phải đi “ở nhờ” tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và chùa Hưng Ký (Minh Khai, Hà Nội).
Theo GS Sử học Lê Văn Lan, từ nhiều năm nay, người Hà Nội đã mong mỏi có một bảo tàng của riêng mình. Giờ đây, mong ước đó đã trở thành hiện thực, đáp ứng niềm mong mỏi của bao thế hệ người dân Thủ đô. Ông Lê Văn Thái, nguyên là bác sỹ Bệnh viện 108, một người con Hà Nội hồ hởi chia sẻ: "Việc Bảo tàng Hà Nội hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đáp ứng niềm mong mỏi của bao thế hệ người dân Thủ đô. Đã lâu lắm rồi, đến bây giờ người Hà Nội mới thôi trăn trở về câu hỏi “Đến bao giờ mới có một bảo tàng của Hà Nội?”".
Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, Bảo tàng Hà Nội là công trình không chỉ có dấu ấn đặc biệt, kỷ niệm ngày Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi mà còn là nơi tái hiện bề dày 1.000 năm lịch sử Thủ đô một cách toàn diện. Đặc biệt, Bảo tàng Hà Nội hàm chứa sâu sắc ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử, chứa đựng một câu chuyện dài về lịch sử và nghệ thuật của Thủ đô từ thuở ban đầu khai sáng đến ngày nay.
Với ý tưởng sáng tạo, kết hợp với việc sử dụng các công nghệ hiện đại phục vụ công tác trưng bày, hy vọng, Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành một địa điểm hấp dẫn cho khách tham quan đến học tập, nghiên cứu, giải trí và khám phá lịch sử. Là nơi để mỗi người Hà Nội tĩnh tâm lại, hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về mảnh đất nghìn năm để mỗi người yêu hơn, tự hào hơn, sống có trách nhiệm hơn với Thủ đô./.
