Phải lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp còn sót ở sân bay Nội Bài trong ngày 30 Tết

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, nếu qua Tết có ca lây nhiễm Covid-19 tại sân bay Nội Bài sẽ rất nguy hiểm.

“Trong ngày 11/2, sân bay Nội Bài phải tập trung tất cả những người còn chưa thực hiện để xét nghiệm ngay, nếu qua Tết có ca lây nhiễm thì rất nguy hiểm. Cụm cảng hàng không miền Bắc phải rút kinh nghiệm nghiêm túc khi chưa quyết liệt trong phối hợp với Hà Nội để lấy mẫu xét nghiệm”. Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố với các quận, huyện chiều 10/2.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, mặc dù ngày Tết, nhưng các đơn vị của thành phố vẫn đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và thành phố. Ngay sau khi Thường trực Thành ủy chỉ đạo, Sở Y tế đã tổ chức lấy mẫu cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên sân bay Nội Bài. Cán bộ Trung tâm y tế Sóc Sơn và các huyện xung quanh đã phân công làm việc xuyên đêm và đến sáng 10/2, các đơn vị đã lấy 10.740 mẫu, giao cho các bệnh viện xét nghiệm. Đến nay, gần 1 nửa số mẫu đã có kết quả âm tính.

Liên quan đến tòa nhà 88 Láng Hạ, đại diện quận Đống Đa cho biết, hiện nay quận đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với 1.250 trường hợp và tất cả đều âm tính. Quận Đống Đa cũng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 39 trường hợp là cư dân tầng 10 (tầng phong tỏa) và đã có kết quả âm tính.

Đối với trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, đến thời điểm này, 122 trường hợp là học sinh, phụ huynh, giáo viên, người phục vụ đã xét nghiệm âm tính lần hai. 97 trường hợp giáo viên, học sinh, phụ huynh, người phục vụ sẽ tiếp tục cách ly và lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mùng 2 Tết; nếu kết quả âm tính sẽ được về nhà. Tại chung cư The Garden Hills 99 Trần Bình, trong 2 ngày qua, quận Nam Từ liêm đã truy vết 881 trường hợp, đến nay đã âm tính

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhắc nhở sân bay Nội Bài chưa vào cuộc nhanh chóng, đề nghị san bay Nội Bài phải quyết liệt hơn để cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẩn trương xét nghiệm các trường hợp còn sót, chưa được lấy mẫu.

Điểm lại diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội trong 2 ngày qua với 2 ca mắc mới, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội cho rằng, nguy cơ lây lan dịch bệnh, rủi ro đang ở mức cao. Vì vậy, các đơn vị cần vào cuộc quyết liệt, sẵn sàng mọi tình huống…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa
Ảnh: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa

VOV.VN - Ngày 22 Tết Nguyên đán 2021, hàng ngàn người bắt đầu rời Hà Nội về quê đón Tết bên gia đình và người thân. Sân bay Nội Bài dù đông đúc nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch, xóa tan nghi ngờ sắp phải đóng cửa khi nhiều nhân viên phải xét nghiệm Covid-19.

Ảnh: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa

Ảnh: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa

VOV.VN - Ngày 22 Tết Nguyên đán 2021, hàng ngàn người bắt đầu rời Hà Nội về quê đón Tết bên gia đình và người thân. Sân bay Nội Bài dù đông đúc nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch, xóa tan nghi ngờ sắp phải đóng cửa khi nhiều nhân viên phải xét nghiệm Covid-19.

Không có chuyện đóng cửa Sân bay Nội Bài 
Không có chuyện đóng cửa Sân bay Nội Bài 

VOV.VN - Tuyệt đối không có chuyện đóng cửa Sân bay Nội Bài, cách hiểu đóng cửa hay “nguy cơ” đóng cửa là hết sức nguy hiểm, nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận đặc biệt khi nhu cầu đi lại của người dân đang tăng cao trong dịp Tết...

Không có chuyện đóng cửa Sân bay Nội Bài 

Không có chuyện đóng cửa Sân bay Nội Bài 

VOV.VN - Tuyệt đối không có chuyện đóng cửa Sân bay Nội Bài, cách hiểu đóng cửa hay “nguy cơ” đóng cửa là hết sức nguy hiểm, nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận đặc biệt khi nhu cầu đi lại của người dân đang tăng cao trong dịp Tết...

Đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho 3.200 nhân viên sân bay Nội Bài
Đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho 3.200 nhân viên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Nếu có trường hợp mắc COVID-19 tại Cảng hàng không Nội Bài, nguy cơ đóng cửa sân bay là hiện hữu, do đó cần xét nghiệm cho tất cả nhân viên tại sân bay này.

Đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho 3.200 nhân viên sân bay Nội Bài

Đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho 3.200 nhân viên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Nếu có trường hợp mắc COVID-19 tại Cảng hàng không Nội Bài, nguy cơ đóng cửa sân bay là hiện hữu, do đó cần xét nghiệm cho tất cả nhân viên tại sân bay này.