Nữ diễn viên "hở bạo" xứ Hàn Oh In Hye qua đời ở tuổi 36

VOV.VN - Mỹ nhân Oh In Hye qua đời vào tối 14/9 sau thời gian cấp cứu vì ngưng tim, hưởng dương 36 tuổi.

Sáng nay 15/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Oh In Hye đã qua đời. Cô được phát hiện trong tình trạng đã bất tỉnh, ngưng tim vào sáng 14/9.

Trước đó vào buổi sáng, Oh In Hye được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, tim ngừng đập tại nhà riêng ở Songdo, Yeonsu-gu, Incheon. Một người bạn của diễn viên ghé thăm cô đã báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Người bạn Oh In Hye kể rằng, cô không thể liên lạc với nữ diễn viên xinh đẹp nên chủ động đến nhà tìm cô Oh.

Oh In Hye được chuyển tới bệnh viện gần nhất để sơ cứu, hồi sức tim phổi (CPR). Mặc dù Oh In Hye đã lấy được nhịp thở và mạch đập nhưng đến cuối ngày, cô vẫn không thể qua khỏi. Cô hưởng dương 36 tuổi.

Theo Sporty News, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên 36 tuổi. Đại diện Sở cảnh sát Incheon Yeonsu cho biết nhiều khả năng diễn viên tự tử. 

Thông tin này khiến công chúng Hàn Quốc ngỡ ngàng khi mới gần đây, nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân với trạng thái tích cực làm việc, sẵn sàng nhận vai nhỏ trong các dự án phim ảnh mới. 

Nữ diễn viên Oh In Hye sinh năm 1984. Cô bắt đầu ra mắt công chúng vào năm 2011 với bộ phim điện ảnh "Sin Of A Family", "A Journey with Korean Masters" (2011), "Mỹ nam đại chiến" (2013), "The Plan" (2014)...

Cùng năm, tên tuổi của cô xuất hiện tràn lan trên mặt báo khi nữ diễn viên diện bộ váy màu cam cắt xẻ táo bạo trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011. Chiếc váy với phần thân trước gần như “có mà như không” khiến In Hye chịu nhiều chỉ trích và thậm chí bị công chúng ghẻ lạnh. 

Sau sự cố này, sự nghiệp của In Hye không khởi sắc. Các vai diễn mờ nhạt không tạo dấu ấn trên màn ảnh khiến tên tuổi cô bị quên lãng. Sau khi hết hạn hợp đồng với công ty Redline Entertainment hồi đầu năm, cô chủ yếu sản xuất các video hướng dẫn làm đẹp, trang điểm, ca hát... trên Youtube. Người ta chỉ biết đến In Hye là "mỹ nhân hở bạo" của làng giải trí Hàn Quốc.

Cách đây 3 tuần, nữ diễn viên bất ngờ lên tiếng bày tỏ hối hận về vụ việc năm xưa, nói nếu có thể quay trở lại, cô sẽ chăm chút vào phần nhìn và không bao giờ diện trang phục phản cảm như vậy.

Tang lễ diễn viên tổ chức vào ngày 16/9 tại Bệnh viện Đại học Inha, Incheon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió” qua đời ở tuổi 104
Nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió” qua đời ở tuổi 104

VOV.VN - Olivia de Havilland, nữ diễn viên gạo cội của bộ phim "Cuốn theo chiều gió" qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi.

Nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió” qua đời ở tuổi 104

Nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió” qua đời ở tuổi 104

VOV.VN - Olivia de Havilland, nữ diễn viên gạo cội của bộ phim "Cuốn theo chiều gió" qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi.

“Black Panther” Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư
“Black Panther” Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư

VOV.VN - Ngôi sao của bộ phim “Black Panther” đã qua đời ở tuổi 43, sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng.

“Black Panther” Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư

“Black Panther” Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư

VOV.VN - Ngôi sao của bộ phim “Black Panther” đã qua đời ở tuổi 43, sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng.

Nữ diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình Ghibli qua đời vì Covid-19
Nữ diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình Ghibli qua đời vì Covid-19

VOV.VN - Sau "Vua hài" Ken Shimura, nữ diễn viên gạo cội Okae Kumiko là người nổi tiếng thứ hai ở Nhật Bản qua đời vì mắc Covid-19.

Nữ diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình Ghibli qua đời vì Covid-19

Nữ diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình Ghibli qua đời vì Covid-19

VOV.VN - Sau "Vua hài" Ken Shimura, nữ diễn viên gạo cội Okae Kumiko là người nổi tiếng thứ hai ở Nhật Bản qua đời vì mắc Covid-19.