Phát hiện nền gạch cổ ở Đồng Tháp

Bước đầu nhận định nền gạch cổ có niên đại thế kỷ 9 đến thế kỷ 1 trước công nguyên, thuộc nền văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ.

Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp - di tích cấp quốc gia thuộc ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 19 ngày khai quật, các nhà khoa học đã phát hiện nền gạch cổ có diện tích hơn 300 mét vuông tại gò Minh Sư trong khuôn viên Gò Tháp.

Theo tiến sĩ khảo cổ học Đào Linh Côn, nền gạch cổ nằm cách nền tháp 10 tầng khoảng 500 mét về hướng đông, bước đầu nhận định có niên đại thế kỷ 9 đến thế kỷ 1 trước công nguyên, thuộc nền văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ. Nền gạch được xây theo kiến trúc như kim tự tháp, gạch có kích cỡ từ 20- 30 cm, độ dày của gạch 5 cm, nền gạch được xây cao từ 1 mét rưỡi đến 2 mét. Khi đào bằng thủ công xuống tới độ sâu 4 mét thì phát hiện phía dưới nền gạch có gia cố những cọc gỗ.

Hiện các nhà khoa học ở Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Viện Khảo cổ học vùng Tây Nam Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đào vào trung tâm của nền gạch cổ nhằm tìm kiếm thêm hiện vật để xác định nguồn gốc kiến trúc cổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.