Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Không để dâng sao giải hạn biến tướng“

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

Sáng nay (7/3) tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì giao ban Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tập trung tuyên truyền, lên tiếng mạnh về những hành vi hợp văn hoá, phản văn hoá. Từ đó thay đổi nhận thức của người dân, dần hình văn hóa trong trường học và toàn xã hội, đặc biệt văn hóa người Việt Nam khi đi ra nước ngoài du lịch và lao động.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: vấn đề nhức nhối, nổi cộm nhất trong thời gian vừa qua được dư luận đặc biệt quan tâm là sự biến tướng, trục lợi trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tại một số cơ sở thờ tự Phật giáo, di tích, đặc biệt là hiện tượng dâng sao giải hạn có thu tiền, lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân để trục lợi. Bộ đã lên tiếng về những nổi cộm liên quan đến đạo đức xã hội như dâng sao giải hạn, đốt vàng mã, văn minh xếp hàng…. Đáng chú ý, Bộ đang hoàn thiện phương án đề xuất đặt hàng 300 chỉ tiêu cho 11 ngành văn hoá nghệ thuật hiếm, khó tuyển sinh, truyền thống và đặc thù.

Phó Thủ tướng đề nghị hình thành bộ tiêu chí về ứng xử văn hoá rất cụ thể, bao gồm cả việc đi chùa như nào là có văn hoá.

Tại buổi giao ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam tăng cường tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống, hướng dẫn cơ sở thờ tự phật giáo không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: một nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa thể thao du lịch trong năm nay là tuyên truyền, lên tiếng mạnh về những hành vi hợp văn hoá, phản văn hoá. Từ đó thay đổi nhận thức của người dân, dần hình thành thói quen tốt.

“Hình thành bộ tiêu chí về ứng xử văn hoá rất cụ thể. Làm cho xã hội biết như nào là có văn hóa. Phát động trong toàn bộ trường học và xã hội phải cụ thể. Đi chùa như nào là có văn hóa. Đối với người khuyết tật, nhường nhịn như nào… thành quy định cụ thể. Thứ hai, mảng vô cùng quan trọng mà từ lâu không nói là văn hóa người lao động. Trong công sở, xây dựng văn hóa trong công sở, trong nhà máy. Đặc biệt văn hóa người Việt Nam khi đi ra nước ngoài du lịch và lao động”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ cùng vào cuộc xây dựng văn hóa. Trong đó, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Dâng sao giải hạn là do con người bịa ra để an ủi bản thân”
“Dâng sao giải hạn là do con người bịa ra để an ủi bản thân”

VOV.VN -GS Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thẳng thắng cho rằng trong giáo lý nhà Phật không hề có dâng sao giải hạn.

“Dâng sao giải hạn là do con người bịa ra để an ủi bản thân”

“Dâng sao giải hạn là do con người bịa ra để an ủi bản thân”

VOV.VN -GS Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thẳng thắng cho rằng trong giáo lý nhà Phật không hề có dâng sao giải hạn.

Dâng sao giải hạn, đốt vàng mã ở chùa: Minh triết hay mù quáng?
Dâng sao giải hạn, đốt vàng mã ở chùa: Minh triết hay mù quáng?

VOV.VN - Luôn có những kiến giải khác nhau về niềm tin. Tôi tự chia thành niềm tin minh triết và niềm tin mù quáng từ những câu chuyện tâm linh của người Việt.

Dâng sao giải hạn, đốt vàng mã ở chùa: Minh triết hay mù quáng?

Dâng sao giải hạn, đốt vàng mã ở chùa: Minh triết hay mù quáng?

VOV.VN - Luôn có những kiến giải khác nhau về niềm tin. Tôi tự chia thành niềm tin minh triết và niềm tin mù quáng từ những câu chuyện tâm linh của người Việt.