Quảng Bình tưởng niệm Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Đây là dịp để ôn lại chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng phát triển quê hương đất nước, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa quê hương Quảng Bình.
Sáng 3/5, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm 310 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy.
Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, tại xã Chương Tín huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Ông là vị tướng tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc trong quá trình mở nước về phương Nam thời chúa Nguyễn và là người có công xây dựng nền móng cho Sài Gòn, Gia Định (nay là TP.HCM), An Giang, Đồng Nai, các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ ngày nay. Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cũng chính là người kết nối dòng chảy văn hóa giữa Thăng Long – Hà Nội với vùng đất phương Nam.
Tại buổi lễ, các tăng ni phật tử tiến hành nghi lễ niêm hương cầu nguyện, lễ rước linh và lư hương về đền thờ của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Vạn Ninh.
Trước đó, hơn 90 nhà sư cùng các tăng ni phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm, TP HCM đã tiến hành lễ cầu siêu cho Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh theo nghi thức phật giáo.
Lễ tưởng niệm 310 năm ngày mất của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Quảng Bình là dịp để ôn lại chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng phát triển quê hương đất nước, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa quê hương Quảng Bình./.