Quảng Nam công nhận di tích Chămpa thế kỷ thứ 9

Lăng Bà được hình thành từ thế kỷ thứ 9 – 10, là 1 trong 5 di chỉ khảo cổ có nhiều loại hình mộ chum đặc trưng  

Hàng nghìn người dân Cẩm Thanh - Hội An (Quảng Nam) vừa tham dự lễ đón nhận bằng di tích văn hoá cấp tỉnh tại Lăng Bà. 

Tọa lạc trên đồi cát của xóm Bàu Đà, Lăng Bà được hình thành từ thế kỷ thứ 9 - 10, là 1 trong 5 di chỉ khảo cổ có nhiều loại hình mộ chum đặc trưng cùng những công cụ sản xuất, sinh hoạt, đồ trang sức bằng đá, gốm, thủy tinh, kim loại mang dáng đấp của nền văn hóa Sa Huỳnh.

Tại Lăng Bà, các nhà khảo cổ học từng phát hiện cổ vật hình tượng Thánh Mẫu Thiên Y A Na bằng đá chôn vùi dưới lòng đất được dân làng gọi bằng các tên Bà Lồi, Bà Yàng, Bà Chúa Ngọc và tổ chức cúng vía vào  ngày 16/3 âm lịch hàng năm. Lăng gồm gian chánh điện rộng 40m2 và 2 dãy nhà Đông, Tây trên 120m2 được người dân góp tiền bạc, công sức tái thiết.

Hiện nay, Lăng Bà là nơi hội tụ văn hóa tín ngưỡng của cả cộng đồng cư dân vùng sông nước với các lễ lệ như: Hội xuống đồng, hội mục đồng, xuân thu nhị kỳ, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu./.                                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.