Ra mắt 2 tác phẩm văn học về chủ đề khoa học giả tưởng
2 tác phẩm này đưa ra tiên đoán và ý tưởng cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ sinh học, công nghệ mới, công nghệ năng lượng và công nghệ xử lý môi trường…
Chiều 10/10, tại Hà Nội, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Dân trí tổ chức Lễ ra mắt hai tác phẩm văn học về đề tài khoa học giả tưởng “Biển khơi vẫy gọi” và “Nhà phát minh bị săn đuổi”.
“Biển khơi vẫy gọi” của tác giả Viết Linh và “Nhà phát minh bị săn đuổi” của tác giả Vũ Văn Dũng là 2 tác phẩm văn học giả tưởng về đề tài khoa học, đây là món quà dành tặng Hà Nội nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung nhân kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.
Trong 2 tác phẩm này, các tác giả đưa ra những tiên đoán và ý tưởng cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ sinh học, công nghệ mới, công nghệ năng lượng và công nghệ xử lý môi trường…
Tác phẩm “Biển khơi vẫy gọi” của nhà văn Viết Linh với ý tưởng xây dựng đảo nhân tạo và lấn biển sẽ đưa những hình ảnh của Hà Nội như Tháp Bút, cầu Thê Húc, Hồ Gươm… có trên hòn đảo đó. Còn tác phẩm “Nhà phát minh bị săn đuổi” của nhà văn Vũ Văn Dũng lại có ý tưởng con người trong thế kỷ tới sẽ sản xuất viên thuốc giúp trí nhớ. Bất kỳ ai uống viên thuốc mang tri thức về lĩnh vực khoa học nào thì sẽ có tri thức về ngành khoa học đó mà không cần phải học tập, vì thế nhân vật Minh Đức đã bị mafia Colombia truy đuổi.
Trong tác phẩm của mình, nhà văn Vũ Văn Dũng mong muốn một ngày nào đó Việt Nam có thể biến ý tưởng này thành sự thật và cả thế giới biết tới. Nhà văn Vũ Văn Dũng bày tỏ: “Hiện nay, chúng ta có rất nhiều phát minh, chỉ cần một phát minh sẽ làm thay đổi cục diện, làm giàu cho đất nước. Vai trò của phát minh trong thời đại tri thức rất quan trọng. Mục đích của cuốn sách, ngoài vấn đề ý tưởng, chúng tôi muốn kêu gọi tất cả các bạn trẻ hãy suy nghĩ để có nhiều ý tượng lạ, độc đáo cống hiến cho đất nước cũng như nhân loại”./.