Ra mắt “Chiếu dời đô’ nặng 5 tấn

Công trình nghệ thuật thư pháp được làm bằng gỗ quý, kích thước 458cm x 385cm đã chính thức ra mắt và bàn giao cho UBND Thành phố Hà Nội tại tượng đài Lý Thái Tổ sáng 2/10.  

Công trình do Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1.000 năm Thăng long – Hà Nội, Câu lạc bộ Thư pháp - Hiệp hội làng nghề Việt Nam thực hiện nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lễ ra mắt diễn ra sau cuộc hành trình mô phỏng chuyến dời đô lịch sử của Vua Lý Thái Tổ từ cố đô Hoa Lư- Ninh Bình về Thăng Long- Hà Nội từ ngày 1/10.

Phiên bản Chiếu dời đô nặng 5 tấn

Công trình nghệ thuật thư pháp “Chiếu dời đô” được làm bằng gỗ quý, kích thước 458cm x 385cm. Tác phẩm gồm hai mặt, mặt trước trình bày nguyên bản chữ Hán “Chiếu dời đô”, mặt sau là bản phiên âm, bản dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh.

Phần khung tác phẩm cũng được làm bằng gỗ tự nhiên, phần chữ làm bằng với chất liệu đồng, mạ vàng. Mỗi chữ có chiều cao 10cm được gắn bằng bu-lông trên 12 tấm gỗ hương, tượng trưng cho 12 tháng trong năm.

Công trình có sự tham gia của các nghệ nhân nổi tiếng, các đơn vị uy tín trong nước như: nhà điêu khắc Nguyễn Văn Bách, nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Thế Long; nhà điêu khắc, nghệ sỹ nổi tiếng Trần Tuy; nghệ nhân chạm khắc gỗ Vũ Quý; công ty cơ khí Z117 Bộ Quốc Phòng.

Nhà giáo, nghệ nhân Nguyễn Thế Long cho biết:  Đây là tác phẩm đặc biệt không chỉ bởi giá trị về mặt nghệ thuật mà còn tồn tại mãi với thời gian bởi các chất liệu vô cùng bền chắc và được xử lý công nghệ cao nhằm bảo đảm tính vĩnh cửu.

Sau lễ ra mắt, tác phẩm “Chiếu dời đô” sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên