Ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” của TS Michael Waibel

VOV.VN -Cuốn sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” ghi nhận lại một cách trực quan những thay đổi đô thị gần đây của thành phố biển Đà Nẵng...

Ngày 29/3, tại Viện Goethe Việt Nam (số 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra lễ ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” (Đà Nẵng – Coastal City) của tác giả Michael Waibel .

Đây là cuốn sách ảnh thứ ba của Michael Waibel với nội dung về các đô thị lớn ở Việt Nam. Trước đó, ông đã xuất bản hai cuốn sách có nhan đề “Mega City – TP Hồ Chí Minh” (2014) và “Hà Nội - Capital City” (2015). Cuốn sách “Hà Nội - Capital City” đã nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” trong hạng mục “Tác phẩm hay nhất” năm 2015.

 

Bìa sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển (Đà Nẵng – Coastal City)

Chủ biên, Tiến sỹ  Michael Waibel là nhà nghiên cứu, trưởng dự án Đô thị hóa tại khoa Địa lý trường Đại học Humburg. Ông phụ trách nhiên cứu nhiều dự án phát triển đô thị tại Việt Nam. Trong các cuốn sách về đô thị Việt Nam đã thực hiện, bên cạnh vai trò chủ biên, ông cũng là tác giả phần lớn hình ảnh. 

Cuốn sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” ghi nhận lại một cách trực quan những thay đổi đô thị gần đây của thành phố biển Đà Nẵng, một trung tâm kinh tế năng động nhất của miền Trung Việt Nam. Tác phẩm này cũng đem đến các góc nhìn khác nhau về những di sản văn hóa phong phú được khám phá ở các khu vực lân cận như Hội An, Huế. Nội dung và hình thức của cuốn sách này được xây dựng dựa trên thành công của hai cuốn sách ảnh “Mega City – TP Hồ Chí Minh” (2014) và “Hà Nội - Capital City” (2015).

 

Tác giả - TS Michael Waibel đang giới thiệu về cuốn sách

Cuốn sách ra đời là kết quả nghiên cứu khoa học nhiều năm tại Việt Nam của tác giả được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và nghiên cứu Đức (BMBF) trong khuôn khổ sáng kiến “Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững của các đại đô thị trong tương lai” cũng như trên cơ sở kết quả nhiều hội thảo hợp tác cùng Viện Goethe. 

Đây là một ấn phẩm công phu, quy mô, có khổ in 30x30cm, 300 trang với 5 chương, hơn 600 hình ảnh, 8 bài thuyết trình với sự đóng góp của hơn 30 thành viên, được diễn giải bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Đức, 13 tổ chức trong hội đồng phê chuẩn. Tác giả, TS Michael Waibel cho biết, ông cùng các cộng sự đã thực hiện trong vòng 1 năm.

Qua năm chương sách, các tác giả đã tiếp cận thành phố từ nhiều góc độ về những chủ đề khác nhau. Chương đầu tiên, là cái nhìn ngoạn mục từ trên cao xuống; ở một chương khác các tác giả giới thiệu  một số công dân thành phố Đà Nẵng, Hội An và Huế, cho độc giả biết về môi trường sống riêng tư của họ, cũng như chia sẻ đôi nét cụ thể về cuộc sống của họ.

 

Chủ biên, Tiến sỹ  Michael Waibel là nhà nghiên cứu, trưởng dự án Đô thị hóa tại khoa Địa lý trường Đại học Humburg.

Chương “Thay đổi theo Thời gian” minh họa những chuyển mình lớn lao của thành phố 25 năm qua. Với trên 600 hình ảnh, độc giả sẽ được khám phá nhiều góc cạnh khác nhau của các thành phố miền Trung Việt Nam. Ngoài các hình ảnh minh họa trực quan, ấn phẩm này còn đăng một số bài tiểu luận của cư dân địa phương. 

Cũng trong buổi lễ ra mắt sách tại Viện Goethe, còn có sự hiện diện của ThS. KTS Cao Giang Nam, giảng viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Ông đã có buổi thuyết trình về sự hình thành và phát triển của thành phố Đà Nẵng trong lịch sử và những định hướng tương lai.

Trước đó một ngày, ngày 28/3/2016, TS Michael Waibel cùng nhóm thực hiện cuốn sách “Đà Nẵng – thành phố biển” cũng tổ chức lễ ra mắt sách tại thư viện Thành phố Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng báu vật Phật giáo ở Đà Nẵng
Chiêm ngưỡng báu vật Phật giáo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sau gần 1 năm xây dựng, Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ tham quan, tìm hiểu văn hóa Phật giáo.

Chiêm ngưỡng báu vật Phật giáo ở Đà Nẵng

Chiêm ngưỡng báu vật Phật giáo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sau gần 1 năm xây dựng, Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ tham quan, tìm hiểu văn hóa Phật giáo.

Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“
Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“

Tập sách "Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng" dày gần 400 trang kể lại quá trình trưởng thành, công tác của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“

Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“

Tập sách "Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng" dày gần 400 trang kể lại quá trình trưởng thành, công tác của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã có lân, nghê mang bản sắc Việt
Đà Nẵng đã có lân, nghê mang bản sắc Việt

VOV.VN -Tất cả các mẫu lân, nghê trong triển lãm lần này đều đạt yêu cầu thẩm mỹ, họa tiết hoa văn tinh xảo, mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam.

Đà Nẵng đã có lân, nghê mang bản sắc Việt

Đà Nẵng đã có lân, nghê mang bản sắc Việt

VOV.VN -Tất cả các mẫu lân, nghê trong triển lãm lần này đều đạt yêu cầu thẩm mỹ, họa tiết hoa văn tinh xảo, mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam.

Đà Nẵng: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm
Đà Nẵng: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm

VOV.VN -Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn 2016 diễn ra từ 25- 27/3 thu hút hàng ngàn phật tử trong nước cùng đại diện các đoàn sư sãi, cao tăng của nhiều nước.

Đà Nẵng: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm

Đà Nẵng: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm

VOV.VN -Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn 2016 diễn ra từ 25- 27/3 thu hút hàng ngàn phật tử trong nước cùng đại diện các đoàn sư sãi, cao tăng của nhiều nước.