Ra mắt vở múa rối “Vũ khúc đại dương”
Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Nhà hát múa rối Việt Nam sẽ dành cho các em một món quà đặc biệt – đó là vở múa rối “Vũ khúc đại dương”.
Phóng viên VOV có cuộc trò chuyện với anh Bùi Duy Hiếu – tác giả kịch bản của vở múa rối này.
PV: Xuất phát từ đâu mà anh lại có những ý tưởng thú vị để làm nên vở kịch?
Anh Bùi Duy Hiếu: Tôi xuất thân là một diễn viên của Nhà hát múa rối Việt Nam. Những lần tôi cùng các anh chị đi diễn các chương trình phục vụ cho thiếu niên nhi đồng, đến nhiều trường mẫu giáo, tôi thấy rất vui. Khi có dịp trò chuyện với các em, tôi thấy được những mong muốn, sở thích của các em đối với múa rối.
|
Nội dung chính của vở rối “Vũ khúc đại dương” nói về một thế giới trong lòng đại dương, có những chú cá, những lớp san hô tuyệt đẹp của đại dương. Đại diện cho bên tốt là 4 chú cua và tình yêu giữa 4 chú cua này với nàng cá ngựa. Đại diện cho bên xấu là con bạch tuộc. Quang cảnh ở đại dương rất yên bình, tốt đẹp nhưng bỗng nhiên bị sự phá hoại của con bạch tuộc vì nó muốn chiếm đoạt nàng cá ngựa. Đứng trước điều đó, những chàng cua và cá ngựa đã đồng tâm lại đánh đuổi con bạch tuộc. |
Từ đó, tôi nảy sinh viết vở kịch “Vũ khúc đại dương” với những con rối nhiều màu sắc, mang màu sắc giải trí nhưng có tính chất giáo dục lành mạnh. Vở này là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, diễn xuất, những điệu nhảy hiphop, chứ không có thoại. Đấy là một cách diễn đạt tương đối mới và tôi nghĩ đó là sự chuyển tải tốt nhất tới các em.
PV: Thường thì trẻ em rất thích những vở rối vui nhộn nhưng như anh vừa nói trong vở “Vũ khúc đại dương” hoàn toàn không có lời thoại. Anh có nghĩ điều này sẽ không cuốn hút trẻ em?
Anh Bùi Duy Hiếu: Tôi đã tính vấn đề này rất kỹ, vì trẻ em thì phải hướng tới những điều gì đó dễ hiểu nhất. Chính vì thế, tôi xây dựng nhân vật những chú cua, nàng cá ngựa và bạch tuộc đều diễn bằng gương mặt, chứ không bằng các lớp mặt nạ như các vở múa rối thông thường. Sự chuyển tải bằng những chi tiết diễn rất rõ ràng. Tôi đã kiểm chứng từ những buổi chạy thử cho các em xem và các em hiểu hết, bên nào là bên tốt, bên nào là bên xấu.
PV: Là một nhà biên kịch rất là trẻ (sinh năm 1982), lại chưa lập gia đình, chưa có con. Vậy anh tìm nguồn tư liệu ở đâu để có được vở diễn gần gũi với các em?
Anh Bùi Duy Hiếu: Thường thì tôi tìm nguồn tư liệu chẳng ở đâu xa lạ mà ngay ở các trường mẫu giáo, nơi mà tôi hay đến biểu diễn cho các em và có dịp trò chuyện với các em. Bằng những trò diễn đơn giản của nhà hát như là: Kalinka Hồ thiên nga, những dàn nhạc, những chú gà..., tôi đã cách tiếp cận với các em để viết kịch bản cho vở múa rối này. Về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều là trẻ em hiện đại thiếu những cái gì? trẻ em hiện đại cần những cái gì? Tôi muốn cố gắng bằng sức lực của mình để đem lại tiếng cười cho trẻ em.
![]() |
|
Anh Bùi Duy Hiếu |
PV: Trong qúa trình làm vở rối “Vũ khúc đại dương”, điều gì là khó khăn nhất đối với anh và Nhà hát múa rối?
Anh Bùi Duy Hiếu: Khó khăn lớn nhất chính là phần tạo hình con rối, để vừa bắt mắt vừa tạo sự thu hút cũng như là truyền tải những thông điệp ngắn nhất bằng ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ con rối đến với thiếu nhi. Làm sao để những hình tượng đó không quá gai góc, không quá sần sũi, mà vừa ngộ nghĩnh vừa đẹp để trẻ em thích.
PV: Khi viết những kịch bản cho thiếu nhi, anh cho điều gì là quan trọng nhất?
Anh Bùi Duy Hiếu: Tôi suy nghĩ đến hai tiêu chí: giải trí và giáo dục. Vì trẻ em luôn luôn hiếu động, tìm đến những trò chơi game rất là vui. Tuy nhiên hiện tại, có những trò game rất bạo lực. Chính vì thế, tôi muốn lồng tính giáo dục trong vở rối. Tôi cố gắng truyền tải những thông điệp nhỏ nhất, ngắn, đơn giản là cái thiện thắng cái ác.
PV: Thông thường múa rối chỉ thu hút đối tượng trẻ em. Anh có suy nghĩ làm sao để thu hút nhiều hơn người lớn đến với Nhà hát múa rối?
Anh Bùi Duy Hiếu: Quy luật chung của múa rối là nếu như người lớn cảm thấy thú vị thì trẻ em cũng cảm thấy thú vị. Chính vì vậy, hai năm gần đây, tôi viết tác phẩm với suy nghĩ là khi bố mẹ đưa các em đến xem thì trước hết bố mẹ phải cảm thấy đó là một sân chơi lành mạnh và thứ hai là phải cảm thấy thú vị.
Khi người lớn bỏ tiền ra mua vé cho con em họ đến xem, họ phải biết là nội dung chương trình như thế nào, có phù hợp và mang tính chất giáo dục, giải trí làn mạnh không. Họ không thể bỏ tiền ta để cho con em xem những trò bạo lực.
Tôi nghĩ múa rối có thể mở rộng đối tượng. Gần đây, Nhà hát múa rối cũng có nhiều vở phục vụ phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là những vở múa rối cạn.
PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!./.
