Rời sàn diễn, người mẫu Việt làm gì?

Chính vì tuổi thọ của nghề này rất ngắn nên nhiều mẫu Việt sớm đã tìm cho mình một công việc phù hợp khi giải nghệ.

Nghề người mẫu là một trong những ngành hot và thu hút sự quan tâm của xã hội. Tuy nhiên, đây không phải là một công việc đơn giản. Bên cạnh hàng loạt tiêu chuẩn, quy định khắt khe và áp lực công việc cùng sự cạnh tranh nghiệt ngã giữa những người trong nghề thì đây còn là nghề có tuổi thọ ngắn ngủi.

Nếu như ở nước ngoài, độ tuổi vào nghề của người mẫu dao động từ 13 – 16 tuổi, thì ở nước ta người mẫu chỉ bắt đầu sự nghiệp từ 18 tuổi và các chân dài thường lấy một số cuộc thi tuyển chọn như Siêu mẫu Việt Nam, Top Model… để làm bàn đạp bước vào nghề.

Một người mẫu Việt thường làm nghề khoảng 10 năm, sau đó chuyển hướng sự nghiệp sang kinh doanh, làm MC, diễn viên, nhà thiết kế, huấn luyện viên catwalk…

Điển hình là Võ Hoàng Yến. Cô bước thẳng lên sàn catwalk Việt khi mới 18 tuổi nhờ lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Tuy nhiên, sự nghiệp người mẫu của cô thực sự sang trang mới khi đạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, tiếp đến là danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và gây được chú ý khi được cử tham gia Miss Universe 2009.

Nhờ gương mặt góc cạnh, phong thái chuyên nghiệp cùng chiều cao nổi bật 1,78m Hoàng Yến đảm nhận vai trò vedette trên nhiều sàn catwalk trong nước. Trong gần 7 năm làm nghề, cô luôn là cái tên nổi bật. Chính vì vậy, việc siêu mẫu sinh năm 1988 tuyên bố giải nghệ khiến giới thời trang hết sức bất ngờ.

Võ Hoàng Yến quyết tâm theo đuổi nghề DJ

Chia sẻ lý do rời sàn diễn, Hoàng Yến cho biết: “Ai rồi cũng phải hết thời. Thời của tôi đã qua rồi, đó là điều không thể phủ nhận. Năm qua tôi gặp nhiều vận xui nên công việc không thuận lợi như mong muốn. Có nhiều thứ khiến tôi chán chường và chững lại, trong khi các người mẫu trẻ thì ngày càng nhiều”.

Hơn nữa, chân dài họ Võ cũng đã chuẩn bị cho mình một công việc phù hợp để làm “cần kiếm cơm” là DJ. Cô học DJ được gần 1 năm và mong muốn trở thành DJ nổi tiếng như cô đào Paris Hilton.

Vừa qua, Võ Hoàng Yến tham dự sự kiện ra mắt lễ hội âm nhạc điện tử (EDM) mang tên Escape New Year 2016 - Change for tomorrow tại Việt Nam, diễn ra vào đầu năm 2016. Tại sự kiện này, nữ người mẫu bày tỏ sự kiên trì theo đuổi nghề DJ. “Để đảm nhận vai trò mới, thời gian qua tôi đã tích cực tập luyện. Chuyển từ người mẫu sang DJ, tôi gặp nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn trong công việc để chứng minh khả năng với khán giả", người đẹp 27 tuổi chia sẻ.

Nhiều mẫu Việt khác thường chuyển hướng sang làm kinh doanh, huấn luyện viên catwalk, nhà thiết kế, MC hay diễn viên. Sau khi giải nghệ họ cũng ý thức được rằng: Để bắt đầu công việc mới sẽ khó khăn và trông gai hơn nhiều.

Cựu người mẫu Trang Trần từng “tự thú”: "Tôi ghê gớm trong kinh doanh, để có tiền đủ sống và sẽ coi điện ảnh là sự nghiệp lâu dài. Còn nghề mẫu, tôi hết thời từ lâu rồi…". Bên cạnh đó, Trang Trần còn mở một quán ăn nhỏ và sẵn sàng làm tất thảy những công việc của quán, kể cả rửa bát, lau sàn.

Phương Mai từng là cái tên đình đám trong giới mẫu 9X. Cô đoạt nhiều giải thưởng trong nghề như Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 10 Siêu mẫu châu Á 2009. Phương Mai tuyên bố bỏ nghề vì đam mê đã cạn và cảm thấy khó sống với nghề này. Sau khi giải nghệ, cô chuyên tâm làm người dẫn chương trình. Bên cạnh đó, cô còn tham gia công việc diễn xuất qua các phim Đam mê nghiệt ngã, Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư… 

Người mẫu Phương Mai chuyển hướng sang làm MC, diễn viên.

Nhiều người mẫu sau khi từ giã ánh đèn sân khấu tiếp tục công việc học tập để kinh doanh hoặc, làm truyền thông hoặc làm một công việc văn phòng như Trần Thu Hằng – Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2002, Nguyễn Thúy Hương - Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2005…

Thực tế nghề người mẫu không chỉ có tuổi thọ ngắn ngủ và những khó khăn trong nghề cũng khiến không ít người phải “rùng mình”. Không chỉ có những tai nạn nghề nghiệp, đấu đá nhau mà nhiều người mẫu trẻ mới vào nghề còn bị ăn chặn cát-xê.

Giải đồng Siêu mẫu toàn quốc 2004, Hoa hậu Thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Thùy Linh từng chia sẻ: “Khi về Việt Nam, tôi hơi thất vọng với nghề người mẫu. Ở bên Singapore, thu nhập của tôi khá tốt, một buổi chụp hình tối thiểu cũng phải 500 USD mà ở thời điểm cách đây 10 năm. Khi về, tôi thấy nghề này ở mình vừa mang tiếng, thu nhập lại quá ít, không đủ tiền mua son phấn và không nhận được sự tôn trọng của mọi người”.

“Nghề người mẫu rất khắc nghiệt. Tôi đã làm MC, công việc văn phòng, đầu tư... nhưng tôi vẫn thấy nghề người mẫu khiến tôi căng thẳng nhất, dễ khiến mình nghĩ đến những chuyện như tự tử hay bị trầm cảm. Hồi tôi ở Singapore, lúc nào cũng thấy mình bị thiếu sót điều gì đó nên luôn thấy chán đời. Đó cũng là lý do ở nước ngoài người mẫu rất hay tự tử, bởi nhiều khi bị chê vì những yếu tố bẩm sinh trên cơ thể, không thể thay đổi được, điều đó khiến mình thấy nản lòng", chị nhận xét.

Người mẫu Thùy Dương mới đây chia sẻ trên trang cá nhân sự bức xúc của cô về vấn đề cát-xê không thỏa đáng trước công sức bỏ ra. 

Cô viết: “Các bạn có dám hỏi vì sao các show diễn truyền hình giá quá thấp trong khi các bạn diễn cho hơn ba nhà thiết kế? Các bạn có dám đánh đổi làn da đen sạm, nhức đầu nổ não, đau lưng khi tạo dáng để xuất hiện trên tạp chí với số tiền nhận được chỉ bằng 12 lần giá cuốn tạp chí? Các bạn có dám phân tích doanh thu của một hãng thời trang để từ đó nhận được cát-xê chính đáng cho hơn ba mươi bộ đồ các bạn phải chụp... Yêu nghề hay chết đói?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm nhan sắc người mẫu gốc Việt Angie Vũ Hà
Ngắm nhan sắc người mẫu gốc Việt Angie Vũ Hà

VOV.VN -Người mẫu gốc Việt Angie Vũ Hà vừa bị cảnh sát bắt tại sân bay Mỹ vì bắt cóc con gái 9 tuổi của mình.

Ngắm nhan sắc người mẫu gốc Việt Angie Vũ Hà

Ngắm nhan sắc người mẫu gốc Việt Angie Vũ Hà

VOV.VN -Người mẫu gốc Việt Angie Vũ Hà vừa bị cảnh sát bắt tại sân bay Mỹ vì bắt cóc con gái 9 tuổi của mình.

Ấn tượng qua ảnh: Người mẫu nóng bỏng trong trang phục chocolate
Ấn tượng qua ảnh: Người mẫu nóng bỏng trong trang phục chocolate

VOV.VN - Người mẫu trình diễn trang phục bằng chocolate do nhà thiết kế chuyên nghiệp và các đầu bếp bánh ngọt sáng tạo ra, trong một buổi trình diễn thời trang chocolate.

Ấn tượng qua ảnh: Người mẫu nóng bỏng trong trang phục chocolate

Ấn tượng qua ảnh: Người mẫu nóng bỏng trong trang phục chocolate

VOV.VN - Người mẫu trình diễn trang phục bằng chocolate do nhà thiết kế chuyên nghiệp và các đầu bếp bánh ngọt sáng tạo ra, trong một buổi trình diễn thời trang chocolate.

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên cơ thể người mẫu nữ
Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên cơ thể người mẫu nữ

VOV.VN - Kết hợp giữa vẻ đẹp của thiên nhiên trên cơ thể các mẫu nữ, nghệ sĩ John Poppleton đã chụp ảnh 'tác phẩm' của mình dưới ánh sáng màu đen để tạo ra những hình ảnh kỳ ảo...

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên cơ thể người mẫu nữ

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên cơ thể người mẫu nữ

VOV.VN - Kết hợp giữa vẻ đẹp của thiên nhiên trên cơ thể các mẫu nữ, nghệ sĩ John Poppleton đã chụp ảnh 'tác phẩm' của mình dưới ánh sáng màu đen để tạo ra những hình ảnh kỳ ảo...

Trai giả gái- người mẫu nào “xinh đẹp” và ấn tượng nhất?
Trai giả gái- người mẫu nào “xinh đẹp” và ấn tượng nhất?

VOV.VN - Hình ảnh 6 gương mặt nam hoá trang thành nữ xuất hiện trong show thời trang sắp diễn ra tại Hà Nội của NTK Đỗ Mạnh Cường

Trai giả gái- người mẫu nào “xinh đẹp” và ấn tượng nhất?

Trai giả gái- người mẫu nào “xinh đẹp” và ấn tượng nhất?

VOV.VN - Hình ảnh 6 gương mặt nam hoá trang thành nữ xuất hiện trong show thời trang sắp diễn ra tại Hà Nội của NTK Đỗ Mạnh Cường

6 “át chủ bài” trong 80 người mẫu trình diễn show "Love"
6 “át chủ bài” trong 80 người mẫu trình diễn show "Love"

VOV.VN - Lê Thuý, Lê Xuân Tiền, Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, Huy Quang, Quang Đại thực hiện bộ hình giới thiệu cho show thời trang “Love”.

6 “át chủ bài” trong 80 người mẫu trình diễn show "Love"

6 “át chủ bài” trong 80 người mẫu trình diễn show "Love"

VOV.VN - Lê Thuý, Lê Xuân Tiền, Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, Huy Quang, Quang Đại thực hiện bộ hình giới thiệu cho show thời trang “Love”.