Rộn ràng đêm hội hát Xoan

Nghệ thuật hát Xoan độc đáo của tỉnh Phú Thọ đang được UNESCO thẩm định để công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới.

Tối 15/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Viện Âm nhạc và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu Nghệ thuật hát Xoan với các Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội. Đông đảo các vị Đại sứ, Đại biện, Tham tán văn hóa đã đến dự.

Lớp diễn viên trẻ ngày nay đang kế tục và phát huy nghệ thuật hát Xoan.

Gần 100 nghệ nhân, nghệ sỹ hát Xoan từ 4 phường Xoan của tỉnh Phú Thọ đã mang đến đêm nghệ thuật nhiều tiết mục đặc sắc, giới thiệu, quảng bá những tinh hoa của nghệ thuật hát Xoan – lối hát cửa đình, thường được tổ chức vào mùa Xuân tại các đình, miếu làng ở Phú Thọ.

Đứng trước nguy cơ hát Xoan bị mai một, hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện và đệ trình hồ sơ “Hát Xoan Phú Thọ” lên Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đề nghị công nhận hát Xoan là Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới cần được bảo vệ khẩn cấp.

Phát biểu tại đêm nghệ thuật, ông Hoàng Dân Mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, đêm giới thiệu nghệ thuật hát Xoan lần này nhằm tăng cường tính quảng bá, tuyên truyền vận động, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nghệ thuật hát Xoan, nhân dịp hội nghị UNESCO sẽ được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào tháng 10/2011 để xét duyệt các hồ sơ đã trình thẩm định, trong đó có hồ sơ “Hát Xoan Phú Thọ”.

Đây cũng là một trong những hoạt động Ngoại giao Văn hóa thường kỳ do Bộ Ngoại giao, Ủy Ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu với các Đoàn Ngoại giao về những nét độc đáo của mọi vùng miền đất nước, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.