Sách mới: Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội
(VOV)- Cuốn sách viết về cuộc chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong những ngày tháng 12/1972.
Chào mừng kỷ niệm 40 năm “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng tác giả - Đại tá Lê Văn Chung - xuất bản cuốn sách “Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội”.
Cuốn sách “Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội” ghi nhận cuộc chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng trong những ngày tháng 12/1972 lịch sử làm nên một “Điện Biên Phủ trên không”.
|
| Bìa sách “Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội” |
Cuốn sách ghi nhận, trong những ngày khói lửa tháng 12/1972, quân và dân ta đã phối hợp chặt chẽ hình thành thế trận ba thứ quân, bên cạnh lực lượng phòng không chủ lực, tại các địa phương đã tổ chức hàng trăm trận địa tập trung pháo phòng không tầm trung, pháo cao xạ đón lõng trên các đường bay của máy bay Mỹ, hang nghìn tổ đội dân quân tự vệ phối hợp chiến đấu bắn rơi máy bay địch, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bắt sống giặc lái…
Thế trận chiến tranh nhân dân đã phát huy hiệu quả tối đa. Hà Nội đã tổ chức sơ tán gần 55 vạn người ra khỏi nội thành, các mục tiêu kinh tế, chính trị được ngụy trang, bảo vệ chu đáo; đã huy động hàng vạn lượt người phục vụ chiến đấu, ngụy trang trận địa, khôi phục đường giao thông, sân bay, trận địa pháo… góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng của quân và dân cả nước, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút hết quân về nước, thực hiện phương châm “đánh cho Mỹ cút”.
Cuốn sách cung cấp tương đối đầy đủ, toàn cục các thông tin, tư liệu một cách khách quan về những ngày đau thương nhưng kiên cường và oanh liệt đó, nhiều tư liệu mới được công bố lần đầu từ hai phía.
Qua tư liệu của cuốn sách, đồng bào, chiến sỹ cả nước hiểu hơn về giá trị chiến thắng bắn rơi máy bay B52 của Mỹ trong tháng 12-1972, chiến thắng này lại càng nâng tầm giá trị, vì cho đến nay, chưa có một nước nào trên thế giới bắn rơi được máy bay B52 của Mỹ, kể cả khi họ được trang bị tên lửa hiện đại SAM6, SAM9, trong khi đó Việt Nam đã bắn rơi 34 máy bay B52 bằng tên lửa SAM2 “cổ lỗ sĩ” mà phía Mỹ đã nắm được các thông tin kỹ thuật./.