Sẽ diễn ra quy mô, hoành tráng
Gần 3.000 diễn viên, vận động viên biểu diễn; khoảng 5 triệu lượt du khách tham dự; quy mô tổ chức cấp Quốc gia - Lễ hội Đền Hùng năm nay dự kiến diễn ra hoành tráng nhất từ trước đến nay
Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 14-23/4 (tức là từ 1 - 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và một số địa điểm khác trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên. Các hoạt động của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng được tổ chức gắn liền với các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 7 nhằm huy động, qui tụ và phát huy được các hoạt động của mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Khôi- Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về những hoạt động chính và công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay:
PV: Xin ông cho biết những hoạt động chính diễn ra trong lễ hội năm nay?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Năm nay, chúng ta tổ chức Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng ở cấp Nhà nước nên mọi hoạt động đều tổ chức với qui mô lớn hơn những năm trước. Do gắn với các hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc, quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng sẽ có rất nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao của các tỉnh bạn tham gia, góp phần tăng thêm sự sôi động cho lễ hội năm nay.
![]() |
|
Hành hương về Giỗ tổ Hùng Vương |
Trong số các hoạt động này, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Kinh đô Văn Lang- Thăng Long- Hà Nội nghìn năm tỏa sáng". Đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, kết nối các hoạt động mở đầu cho Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và sóng Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) của Đài Tiếng nói Việt Nam.
PV: Năm nay, nghi thức lễ Giỗ Tổ có điểm gì mới so với những năm trước, thưa ông?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Năm nay, chúng ta tổ chức quốc lễ Giỗ Tổ ở qui mô quốc gia nên sẽ có các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước và kiều bào nước ngoài về tham gia giỗ Tổ, làm cho buổi lễ thêm phần long trọng và hoành tráng. Lễ dâng hương các Vua Hùng vẫn theo nghi lễ truyền thống nhưng qui mô của lễ dâng hương lớn hơn. Dự kiến có tới 3.000 người tham dự lễ.
Theo nghi thức, đầu tiên, các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Ban tổ chức cấp Nhà nước sẽ vào dâng hương, hoa, lễ vật cúng tiến các Vua Hùng. Sau đó là diễn văn tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng được đọc bởi lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Tiếp đến, NSND Tiến Thọ đọc bài Văn tế do GS Vũ Khiêu soạn thảo.
Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu sẽ xuống dâng vòng hoa tại Lăng Hùng Vương. Sau đó về bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong tại Ngã năm đền Giếng để dâng hoa…
![]() |
|
Thi gói bánh chưng, bánh dày |
PV: Thưa ông, trong lễ hội Đền Hùng năm nay, các hoạt động văn hóa dân gian sẽ được duy trì như thế nào?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Lễ hội Đền Hùng năm nay có rất nhiều các hoạt động văn hóa dân gian của các vùng, miền trong cả nước, đặc biệt là của các tỉnh vùng Đông Bắc. Ngoài ra, còn có các hoạt động như thi gói bánh chưng, giã bánh dày, rước kiệu, hát Xoan, múa sư tử, đâm đuống và các hoạt động khác của các đoàn như: Quan họ Bắc Ninh, Liên đoàn Xiếc, nhiều đoàn biểu diễn chuyên nghiệp của Trung ương cũng về biểu diễn…. Diễn trường mở rộng ra tới thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh xung quanh Đền Hùng, tạo không khí sôi động trong những ngày diễn ra lễ hội.
PV: Chuẩn bị cho Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nhiều công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng. Xin ông thông tin thêm về điều này?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho Lễ hội năm nay, vừa qua chúng tôi đã tu bổ, tôn tạo lại một số đền đài trên núi Hùng, như tu sửa đền Thượng, mở rộng sân vườn của Đền Thượng; tại núi Yên Lĩnh đã tu bổ lại đền Trung; dưới dân núi Nghĩa Lĩnh tu bổ tôn tạo lại sân lễ hội và sân trước cổng đền; từ ngã 5 Đền Giếng đến trước cổng đền, đường sá, các nhà hàng phục vụ ăn uống, lưu niệm được chỉnh trang….
Một hồ nước rộng 3ha cũng đã được xây dựng và hoàn thành. Phía bên ngoài hồ nước là một trại điêu khắc quốc tế, với 35 tác phẩm trưng bày, tạo thêm cảnh quan để đồng bào lên thắp hương có điều kiện thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
Ngoài khu trung tâm, chúng tôi cũng xây dựng đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, đền Tổ Mẫu Âu Cơ để đón đồng bào cả nước sau khi về lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng, tiếp tục dâng hương tưởng nhớ Cha Rồng, mẹ Tiên.
PV: Thưa ông, dự kiến trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ đón khoảng 5 triệu lượt người về dự lễ. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự được tỉnh và Ban quản lý triển khai ra sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Tiến Khôi: Để đảm bảo các hoạt động trong lễ hội diễn ra an toàn, chúng tôi đã tiếp tục mở rộng thêm các tuyến đường để tránh ách tắc giao thông và mở rộng thêm bãi đỗ xe có thể đáp ứng tới 3.000 xe các loại. Ban tổ chức đã phối hợp với các ngành công an, giao thông vận tải… tổ chức phân luồng giao thông và hướng các dòng xe khi về Đền Hùng, đảm bảo cho việc lưu thông tại Đền Hùng không bị ách tắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào về dự lễ hội được an toàn.
Đảm bảo trật tự, trị an trong khu di tích cũng là vấn đề hết sức quan trọng. Với lượng người đông như vậy, chắc hẳn khó tránh khỏi những hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra. Ngoài việc nhắc nhở nhân dân nâng cao cảnh giác, chúng tôi đã đặt các trạm camera theo dõi toàn bộ các hoạt động trong khu vực lễ hội. Các lực lượng phối hợp với nhau tạo thành đội liên ngành để đảm bảo trật tự trị an, hướng dẫn đồng bào, hàng hóa được sắp xếp, các hộ dân phải có bảng niêm yết giá để đồng bào không bị bắt chẹt khách.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông./.

