Festival Nghệ thuật đường phố

Sẽ thất bại nếu không có công chúng...

Dù chương trình có được đầu tư bằng nhiều tỷ đồng, nhưng nếu không có sự tham gia trực tiếp một cách tự nguyện của công chúng thì chắc chắn sẽ thất bại”

Nhạc sỹ/DJ Trí Minh, với vai trò đạo diễn Liên hoan Nghệ thuật đường phố (lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 tới tại Hà Nội nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Đan Mạch tới Việt Nam) đã chia sẻ về chương trình này.

*Cá nhân anh, cũng như những người đứng ra tổ chức Liên hoan Nghệ thuật đường phố kỳ vọng gì ở chương trình này?

Mong muốn lớn nhất của Festival này là tạo môi trường nghệ thuật để cả nghệ sỹ và người dân cùng tham gia. Người dân có cơ hội tiếp cận gần gũi hơn đối với các loại hình nghệ thuật, mà ở đó có dân gian, đương đại, hip-hop, pop...

Phía Đan Mạch còn có 2 nhóm là kịch hình thể và múa. Đại sứ quán Đan Mạch có sự hỗ trợ lớn trong việc tạo môi trường cho hoạt động này với mong muốn khởi đầu, tạo tiền lệ để sau hoạt động này, UBND TP. Hà Nội, người dân Hà Nội thấy đó là một hoạt động lý thú để có thể tổ chức thường niên, không chỉ trở thành một liên hoan nghệ thuật cho Hà Nội mà còn trở thành liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội... Không chỉ là hoạt động giới thiệu văn hóa thế giới tại Việt Nam mà còn có thể đưa văn hóa Việt Nam quảng bá thế giới.

Festival còn có sự đóng góp lớn của các nghệ sỹ tham gia như CLB Ca trù Thăng Long, Liên đoàn xiếc Việt Nam, nhóm hip-hop Big Toe, ca sỹ Tùng Dương... với tinh thần hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi còn thiếu sự hỗ trợ nữa từ phía công chúng và Nhà nước. Hy vọng có những ý kiến đóng góp, dù khen hay chê để chúng tôi hoàn thiện chương trình hơn.

*Sân khấu của Liên hoan Nghệ thuật đường phố sẽ được thiết kế đặc biệt như thế nào?

Vườn hoa Lý Thái Tổ nằm phía sau Nhà Kèn sẽ được chuyển thành không gian với nhiều sân khấu khác nhau. Sẽ có 5 sân khấu, với hai loại hoạt động: hoạt động sân khấu tĩnh, mang tính chất giới thiệu, đào tạo các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại, kể cả những loại hình đã mất; người dân vừa có thể xem vừa có thể học lại ngay; và sân khấu động là sân khấu biểu diễn. Cứ 30 phút là một nhóm biểu diễn... Nếu có 1 sân khấu động đang được biểu diễn thì những sân khấu còn lại sẽ tĩnh.

Liên hoan sẽ trở thành nơi mà người dân không chỉ đến để xem rồi đi về mà còn là hoạt động họ có thể tham gia trực tiếp, có cơ hội tiếp cận thông tin.

*Dù Liên hoan Nghệ thuật đường phố đã trở thành một hoạt động thường niên ở nhiều nước trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam lại là lần đầu tiên. Điều này có gây nhiều áp lực cho những người tổ chức?

Áp lực thì không nhưng khó khăn thì có. Đó là cần sự hỗ trợ của nhiều bên khác nhau, không thuần túy về mặt tiền bạc mà còn về mặt tinh thần. Có thể do hoạt động này còn quá mới nên nhiều người còn nghi ngại. Đối với nghệ sỹ, nếu mời họ biểu diễn miễn phí thì hơi khó.

Chúng tôi rất muốn sự tham gia của các nghệ sỹ đã khẳng định tên tuổi trong thị trường ca nhạc như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà... vì sự có mặt của họ sẽ thu hút rất đông công chúng. Nếu đòi hỏi họ phải bỏ 1 đêm diễn với thù lao mấy chục triệu đồng để có mặt cho hoạt động của chúng tôi thì hơi khó. Nhưng nếu bỏ tiền ra để thuê được nghệ sỹ nổi tiếng tham gia chương trình thì lại đi ngược lại ý nghĩa của festival này. Rất may ca sỹ Tùng Dương là người đầu tiên tự nguyện tham gia miễn phí chương trình.

Một điểm cuốn hút đối với những người đến xem là sự chủ động tham gia của họ. Sân khấu ở đây là sân khấu mở để bất cứ ai cũng có thể tham gia. Không còn ranh giới giữa nghệ sỹ và công chúng, mà họ cùng tạo nên không gian nghệ thuật. Đó mới chính là bản chất của nghệ thuật đường phố và cũng là thành công của chương trình. Dù chương trình có được đầu tư bằng nhiều tỷ đồng, nhưng nếu không có sự tham gia tự nguyện của công chúng và nghệ sỹ thì chắc chắn sẽ thất bại.

Chúng tôi có tham vọng sẽ mở rộng nhiều sân khấu hơn, có thể cả không gian quanh hồ Hoàn Kiếm nữa. Đây cũng là cách thu hút du khách khắp nơi trên thế giới.

*Một câu hỏi hơi riêng tư một chút, đó là dường như gần đây công chúng mới biết nhiều đến cái tên Trí Minh, trong khi anh được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng (Trí Minh là con trai nhạc sỹ Thuận Yến, em trai ca sỹ Thanh Lam - PV)?

Hướng phát triển của tôi hơi khác một chút so với chị gái mình, mang tính cộng đồng nhiều hơn và không nhất thiết phải lộ diện nhiều. Môi trường hoạt động nghệ thuật của tôi khác môi trường nghệ thuật của Thanh Lam, và con đường của tôi cũng khác với chị gái mình.

Nhưng tôi cũng hy vọng mình sẽ lộ diện dần, vì nếu ẩn danh mãi sẽ không phát triển được, sẽ không có tác dụng tốt đối với cả một cộng đồng đứng phía sau mình. Cái mà tôi muốn là mọi người biết đến nhiều hơn về cộng đồng những người làm loại hình nghệ thuật như tôi chứ không chỉ biết đến cá nhân tôi. Biết đến để đa dạng hóa văn hóa chứ không phải biết đến theo ý nghĩa độc tôn văn hóa.

*Là một nhạc sỹ, DJ, và nghệ sỹ chơi nhạc điện tử, theo anh, nhạc điện tử đang có vị trí như thế nào ở Việt Nam?

Nhạc điện tử ở Việt Nam có bước phát triển nhưng còn giới hạn, nhưng tôi tin trong tương lai ngắn sẽ phát triển hơn nhiều.

*Anh nghĩ thế nào khi có nhiều người cho rằng, nhạc điện tử sẽ làm mất đi bản sắc của âm nhạc Việt?

À, thế thì mình trở lại vấn đề này nhé: Vừa rồi tôi đi biểu diễn nhạc điện tử ở nhà văn hóa Việt Nam tại Pháp, mời các Việt kiều sống lâu năm bên Pháp, trong đó tôi đưa những âm thanh đường phố Việt Nam, âm thanh nghệ thuật dân gian Việt Nam; sau 40 phút biểu diễn, nhiều người đã khóc, nói rằng, lâu rồi họ mới được nghe lại những âm thanh gần gũi, gợi lại ký ức về những nơi họ đã từng sống. Nếu mình làm đúng hướng, thì nhạc điện tử sẽ có tác dụng tương tác, nhạc dân gian có thể hỗ trợ nhạc đương đại và ngược lại...

*Vậy nhạc điện tử sẽ được thể hiện như thế nào trong Liên hoan Nghệ thuật đường phố sắp tới?

Đó sẽ là phần biểu diễn của nghệ sỹ Vũ Nhật Tân và Đào An Khánh./.

*Xin cảm ơn anh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.