Sinh viên Hà Nội đoạt vương miện Người đẹp Hạ Long 2010

Thí sinh Trương Tùng Lan (sinh viên Khoa Du lịch - Viện Đại học Mở Hà Nội) đã bước lên bục cao nhất của cuộc thi chung kết Người đẹp Hạ Long 2010 tối qua (2/5).

Với sự nổi trội cả về hình thể, duyên dáng và khả năng ứng xử tốt, cô đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo cuộc thi. Cô đồng thời cũng đoạt luôn giải Người ứng xử hay nhất.

Danh hiệu Á khôi 2 thuộc về Bùi Thị Hải Vân (sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh), và Á khôi 1 thuộc về Đỗ Thị Trâm Nhung (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh).

Ban tổ chức lựa chọn được 20 trong số 68 thí sinh đến từ 9 đơn vị, địa phương của tỉnh tham dự đêm Chung kết được tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long.

Tại đêm Chung kết, các thí sinh tham dự 4 phần thi gồm: Duyên dáng (Trang phục áo dài Việt Nam); Khoẻ khoắn, tự tin (Trang phục áo tắm); Kiêu sa, lông lẫy (Trang phục dạ hội) và Hiểu biết, trí tuệ (thi ứng xử).

Ngoài các giải chính, Ban tổ chức cũng đã trao các giải phụ cho 10 người đẹp nhất của Hội thi như: Giải người mặc trang phục áo tắm đẹp nhất, người mặc áo dài duyên dáng nhất, người có khuôn mặt khả ái nhất…

Các thí sinh đoạt giải tại Hội thi lần này sẽ đại diện cho Quảng Ninh tham gia dự thi Hoa hậu toàn quốc năm 2010 do Báo Tiền phong tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 8/2010./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên