Xếp hàng từ 0h sáng để mua hồ sơ vào lớp 1 ở Hà Nội

Từ 0h sáng 12/3, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con.

Theo kế hoạch, ngày 12/3, Trường Marie Curie chính thức phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023, tại hai cơ sở: Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Kiến Hưng (quận Hà Đông).

Biết thông tin sáng 12/3, nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với số lượng không nhiều, sợ đến muộn sẽ không còn cơ hội, một số phụ huynh quyết định thức trắng đêm để đến trường thật sớm, xếp hàng mua hồ sơ cho con.

Ở cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) của trường, thậm chí có những người trực ở trường từ lúc 0h kém.

Những tấm phiếu mà các phụ huynh nhận được là “Số thứ tự đăng ký dự tuyển” - phiếu này chỉ có ý nghĩa “xếp hàng” sáng sớm ngày 12/3.

Sau khi mua hồ sơ (50.000 đồng/bộ), phụ huynh phải ghi đủ thông tin vào Phiếu đăng ký vào lớp 1. Sau khi điền thông tin xong, các phụ huynh sẽ chờ đến 5h sáng khi Văn phòng trường làm việc để nhận Phiếu dự trải nghiệm cho con.

Trước đó, nhà trường cũng thông báo, mỗi cơ sở chỉ phát hành 360 suất dự trải nghiệm (gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh) nên “những phụ huynh đến sau, hết phiếu, xin vui lòng thông cảm”.

Việc tuyển sinh vào lớp 1 của Trường Marie Curie áp dụng theo phương thức tổ chức cho học sinh đăng ký dự tuyển dự “trải nghiệm 1 ngày tại Trường Marie Curie”.

Các con đến trường sẽ được phát đồng phục, được ăn ngủ, vui chơi, sinh hoạt tại trường từ sáng đến chiều. Căn cứ hoạt động của các con trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh vào lớp 1.

0h sáng nay, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cũng có mặt ở trường để hướng dẫn các phụ huynh.

Một phụ huynh cập nhật, tại cơ sở Mỹ Đình, đến 4h45 sáng, số thứ tự “xếp hàng” đã lên đến 222. Ở cơ sở Kiến Hưng, sức nóng có phần nhẹ nhàng hơn.

“1h hơn nhà tôi mới đi ngủ và nghĩ rằng 4h ra vẫn thoải mái, ấy vậy mà không ngờ trong đêm mọi người đã đi lấy phiếu hết rồi...”, một phụ huynh chia sẻ.

Năm nay, mỗi cơ sở của Trường Marie Curie tuyển 180 chỉ tiêu vào lớp 1. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, đến thời điểm 6h30 sáng nay, trường đã phát hết số phiếu tham dự trải nghiệm.

Ông Khang cho hay, bản thân mình cũng thức từ 0h sáng đến 7h sáng nay để đón phụ huynh, hoàn tất công việc phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm nay và... giờ mới yên tâm đi ngủ.

“Chúng tôi cũng xác định làm việc xuyên đêm. Văn phòng mở cửa từ 5h sáng và giờ cũng đã đóng cửa bởi 6h30 đã phát hết phiếu trải nghiệm”, ông Khang nói.

Ông Khang nói trước đó, ông cũng nhắc các phụ huynh về việc trường không kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng tiếng Việt, tiếng Anh và Toán, do đó phụ huynh không cần thiết đưa con vào các “lò luyện thi tiền lớp 1”.

“Thay vào đó, các gia đình nên tập trung “luyện ăn”, “luyện ngủ” cho con để dành điểm cao ở hai khoản này. Các yếu tố khác thuộc tố chất của con, khó luyện trong vài tháng”, ông Khang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện vui buồn dạy học thời COVID-19
Chuyện vui buồn dạy học thời COVID-19

VOV.VN - Từ khi đi học trực tiếp trở lại, số F0, F1 là giáo viên, học sinh tại TP.HCM tăng cao, các cơ sở giáo dục cùng phải thiết kế linh hoạt các phương án dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Từ đó, giáo viên dốc sức đáp ứng theo các phương án dạy học để đảm bảo kiếm thức cho học sinh.

Chuyện vui buồn dạy học thời COVID-19

Chuyện vui buồn dạy học thời COVID-19

VOV.VN - Từ khi đi học trực tiếp trở lại, số F0, F1 là giáo viên, học sinh tại TP.HCM tăng cao, các cơ sở giáo dục cùng phải thiết kế linh hoạt các phương án dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Từ đó, giáo viên dốc sức đáp ứng theo các phương án dạy học để đảm bảo kiếm thức cho học sinh.

Hà Nội chốt 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Hà Nội chốt 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đồng ý với phương án trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên theo phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Hà Nội chốt 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Hà Nội chốt 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đồng ý với phương án trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên theo phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Những điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2022
Những điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, dự kiến thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ một lần. Thí sinh có khoảng thời gian từ 3-4 tuần để cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng về các nguyện vọng.

Những điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2022

Những điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, dự kiến thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ một lần. Thí sinh có khoảng thời gian từ 3-4 tuần để cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng về các nguyện vọng.

Tranh cãi việc bổ sung tổ hợp xét tuyển ngành Y không có môn Sinh học
Tranh cãi việc bổ sung tổ hợp xét tuyển ngành Y không có môn Sinh học

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng các trường Y dược nên tuyển những thí sinh có năng lực về mặt Sinh học sẽ tốt hơn nhiều so với những người không có năng lực về môn này. Khi chăm sóc sức khỏe con người mà không hiểu, hoặc không có năng khiếu thì rất khó làm tốt.

Tranh cãi việc bổ sung tổ hợp xét tuyển ngành Y không có môn Sinh học

Tranh cãi việc bổ sung tổ hợp xét tuyển ngành Y không có môn Sinh học

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng các trường Y dược nên tuyển những thí sinh có năng lực về mặt Sinh học sẽ tốt hơn nhiều so với những người không có năng lực về môn này. Khi chăm sóc sức khỏe con người mà không hiểu, hoặc không có năng khiếu thì rất khó làm tốt.