Suy tưởng, giấc mơ, viết

Là cuộc tọa đàm xoay quanh cuốn sách của tác giả Khánh Phương (gồm 27 bài tiểu luận, chân dung, phê bình văn học)

Ngày 20/2 tới, tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm về tác phẩm “Suy tưởng, giấc mơ, viết…” của nhà văn  Khánh Phương. Tọa đàm có sự tham gia của nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Giáng Vân và tác giả.

Tọa đàm xoay quanh cuốn sách "Suy tưởng, giấc mơ, viết..." của tác giả Khánh Phương cũng như mối quan tâm về văn chương của nữ tác giả này.

Tác phẩm “Suy ngẫm, giấc mơ, viết…” bao gồm 27 bài tiểu luận, chân dung, phê bình xoay quanh các hiện tượng, vấn đề văn học thu hút được sự chú ý của dư luận. Đây là cuốn sách phê bình, tiểu luận đầu tiên của tác giả Khánh Phương, được tích luỹ và thực hiện trong vòng mười năm trở lại đây. Tác phẩm đưa ra nhận định công bình, khách quan, từ góc độ giá trị văn chương đối với các mảng văn học viết bằng tiếng Việt kể từ sau 1945 tới nay: văn học miền Bắc, văn học miền Nam, văn học tiếng Việt ở hải ngoại… Cuốn sách cũng đưa ra một quan niệm phê bình văn học phát huy mạnh mẽ sáng tạo cá nhân đồng thời tôn trọng các nguyên lý học thuật.

Sách được chia làm ba phần. Phần 1 tiếp cận “Năm gương mặt thi ca hiện đại Việt Nam”, gồm Hoàng Cầm, Trần Dần, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền và Lưu Quang Vũ, những tên tuổi lớn, đại diện những phong cách, xu hướng đáng kể của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Trong số đó, phần viết về Thanh Tâm Tuyền có lẽ là một biên khảo nghiêm túc và chi tiết đầu tiên về tác gia lớn này của thi ca miền Năm trước 1975.

Phần 2, “Những chuyển dời”, là cách tiếp cận riêng của người viết với những tác giả, tác phẩm được coi là quan trọng với lối sáng tác hiện đại và đương đại, như Ngọc Giao, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Xuân Khánh, Lưu Quang Vũ, Mukarami Haruki, Margaret Atwood, John Banville, Joseph Brodsky, Lý Nhuệ, Vương An Ức, cùng một số cây bút trẻ của văn học đương đại Việt Nam.

Phần cuối, “Nghệ sĩ trong mắt tôi”, là chân dung các nghệ sĩ Nguyễn Quân, Nguyễn Minh Thành và Veronika Radulovic, được tác giả coi là “những người trên đường tìm kiếm bản chất của sáng tạo nghệ thuật dựa trên các yếu tố của thực thể và tâm lý con người, đã đồng thời giải đáp cả câu hỏi động lực sâu xa của nghệ thuật văn chương”, “mặc dầu khác nhau về ngôn ngữ bộc lộ, nhưng đều chung những cánh cửa mở sang nhau...”. 

Tác giả Khánh Phương tên thật là Đỗ Khánh Phương, sinh năm 1975 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 1994. Từ năm 1992, chị bắt đầu viết văn, làm thơ, phê bình văn học, viết báo và biên tập sách. Chị đã có nhiều tác phẩm in chung trong 5 đầu sách - tập thơ “Hai bầu trời” (NXB Hội Nhà văn và Bách Việt Book, 2010) của chị được vào chung kết Giải thưởng Thơ Bách Việt 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.