Thái Thuỳ Linh nói gì về chuyện ăn mặc của ca sĩ
Nghệ sĩ ăn mặc hở hang, phát ngôn gây sốc để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi cho mình là một trào lưu của các ca sĩ trẻ hiện nay.
- Các Hoa hậu nói về bộ ảnh của Mai Phương Thuý
- Người đẹp, áo dài, và sự lúng túng
- Quyền lợi của các nhạc sĩ bị lờ tịt!
Vô tình hay cố ý?
PV: Gần đây, dư luận rất bức xúc về chuyện ăn mặc của các nghệ sĩ khi biểu diễn. Mới đây nhất là chuyện người mẫu Thái Hà bị phạt 5 triệu đồng vì ăn mặc quá hở hang. Vậy là một ca sĩ, Thái Thùy Linh có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
Ca sĩ Thái Thùy Linh: Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà những khán giả cũng không lạ gì với những scandal kiểu này. Trước người mẫu Thái Hà thì cũng có 1-2 người mẫu bị phạt do sự cố nói nôm na là “lộ hàng”. Quan điểm của tôi thì chắc chắn là không đồng tình rồi. Tôi thấy không ổn khi lên sân khấu mà có những sự cố như thế, đặc biệt các người mẫu nên để ý hơn. Cũng mong là có sự phê bình nghiêm khắc. Nhưng 1 khía cạnh nào đấy, tôi nghĩ là với mỗi trường hợp cần có sự xem xét cụ thể. Cố tình là một chuyện, còn những trường hợp không may thì cần nhìn nhận đỡ khắt khe hơn.
PV: Theo Thái Thuỳ Linh thì nguyên nhân nào mà nghệ sĩ nói chung liên tục gặp những sự cố “lộ hàng” như vậy?
Ca sĩ Thái Thùy Linh: Bản thân tôi cũng là 1 nghệ sĩ. Dù chưa bao giờ làm người mẫu nhưng những cơ hội làm việc, tiếp xúc cùng các bạn người mẫu, tôi đã trải qua rất nhiều các show diễn. Tôi không bênh vực nhưng muốn nêu ra 1 khía cạnh khác mà đại đa số khán giả không biết. Đó là số lượng người mẫu thường không đáp ứng được đủ cho 1 chương trình, phải thay phiên nhau liên tục diễn nhiều vòng, cũng chịu nhiều áp lực. Thậm chí, đôi khi người mẫu không hề được thử quần áo trước.
![]() |
PV: Bản thân Linh thì đã bao giờ gặp những sự cố ngoài ý muốn như vậy chưa?
Ca sĩ Thái Thùy Linh: Trong lần mang quần áo cho học sinh nghèo làm tình nguyện, đến 1 trường diễn sung quá nên đá gẫy luôn cả gót giầy. May là gẫy gót giầy chứ nếu như là chuyện lộ hàng thì có khi lại thành um xùm. Tôi cũng mong là mọi người sẽ nghĩ, có các nghệ sĩ lộ hàng là do vô tình, vô ý thức... Đơn giản, có những sự cố không ngờ tới như khi lên sân khấu tự dưng dây áo bung ra; mặc áo quây mà nhảy nhót sung quá thì áo có nguy cơ tụt… Có 1 số nam ca sĩ, trong chương trình truyền hình trực tiếp vì diễn quá xung mà bị toạc đũng quần. Đó là những chuyện mà không phải 1 người mắc phải.
PV: Đó là những trường hợp ngoài ý muốn. Nhưng, hiện nay một số ca sĩ trẻ lại muốn tạo scandal bằng cách ăn mặc hở hang, thậm chí có những ca sĩ trẻ còn có những phát ngôn gây sốc. Mục đích là để được nhiều người biết đến hơn. Linh nghĩ sao về điều này?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi không quan tâm đến những người như vậy, tôi chỉ quan tâm tới những người đồng nghiệp mà mình thực sự xem là ca sĩ. Có những người khá nổi tiếng nhưng tôi không coi đó là ca sĩ mà là người đi hát. Còn nghĩ sao và đánh giá thế nào thì tôi cho rằng là nên để cho khán giả đánh giá. Chắc chắn là các bạn đó không thoát khỏi những cơn giận, đánh giá, lên án của dư luận, của xã hội. Còn tuỳ thuộc bản lĩnh của các bạn ấy, nếu bạn ấy đủ bản lĩnh vượt qua thì các bạn cứ việc làm.
PV: Linh có nghĩ là việc nghệ sĩ ăn mặc hở hang, phát ngôn gây sốc để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi cho mình là một trào lưu của các ca sĩ trẻ hiện nay?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi cũng là nghệ sĩ trong nghề nên khẳng định là có chuyện đó nhưng không tiện nêu tên, vì đó là chuyện của cá nhân. Thậm chí, các bạn còn ganh đua về scandal.
![]() |
PV: Ngày nay, phần lớn những người đi hát lại thu hút được khá nhiều khán giả bằng những chiêu trò bày ra. Thậm chí, có khi họ còn đứng chung sân khấu với những ca sĩ thực thụ. Linh có e ngại về những “người đi hát” này?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Không phải là e ngại mà thực ra đôi khi mình cảm thấy phẫn nộ vì có những sự trà trộn như thế. Các bạn đã có ánh hào quang ở lĩnh vực chính của mình rồi, nhưng có vẻ chưa đủ mà các bạn ấy muốn cả những thứ mà các bạn không có năng lực. Những tràng pháo tay tán thưởng cho giọng hát hay, cho ca sĩ chỉ dành cho người có năng lực ca hát.
PV: Phải chăng là những quy định hay tiêu chuẩn làm ca sĩ hiện nay ở nước ta quá dễ dàng nên có sự lẫn lộn giữa “ngườii đi hát” và ca sĩ?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi nhớ đến vấn đề xảy ra cách đây vài năm về việc cấp hay không cấp giấy phép hành nghề cho ca sĩ. Theo quan điểm cá nhân tôi thì vẫn nên có. Nhưng đúng là riêng nghề ca sĩ lại lỏng lẻo quá. Nghệ sĩ nói chung có vẻ rất mênh mông, trừu tượng nên mọi người thấy khó để có một quy định, một mức để chấm. Chính quy định không hoàn chỉnh dẫn đến việc nhà nhà làm ca sĩ, người người làm ca sĩ; gây nên sự bát nháo cho thị trường âm nhạc hiện nay.
PV: Theo Thái Thùy Linh thì có giải pháp nào để giải quyết tình trạng nghệ sĩ ăn mặc không đúng quy định khi biểu diễn?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi nghĩ là để quy định ăn mặc như thế nào thì rất khó. Không thể đo khoảng cách vì liên quan đến cơ thể là chuyện rất nhạy cảm. Thay vào đó, tôi cho là phải làm chặt việc như thế nào là ca sĩ thực thụ. Để có giấy phép thì các bạn phải trải qua các buổi nói chuyện với những người có uy tín và năng lực; có những bài học, ghi nhớ về chuyện lên sân khấu. Đó là với những ca sĩ mới, còn với những ca sĩ lâu năm chẳng dại gì mà ăn mặc hở hang hay gây scandal để đổi thêm 1 vài sự nổi tiếng rất là ngắn ngủi và đầy tiêu cực như thế.
Sẽ kiện các trang mạng vi phạm bản quyền đến cùng
PV: Năm vừa qua, album “Bộ đội” của Linh đã bị tới 8 trang mạng ăn cắp bản quyền. Vậy việc Linh kiện các trang mạng này đi đến đâu rồi?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Việc của tôi đã tiến hành đến bước cáo buộc. Tôi có uỷ quyền cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để có công văn gửi đi các đơn vị vi phạm, nói rõ sai phạm, đề nghị dùng trái phép và bồi thường. Tuy nhiên các trang mạng mới dừng ở việc thừa nhận sai phạm, gỡ bỏ rồi xin lỗi chứ không đề cập tới việc bồi thường. Chỉ có mỗi trang Music Go của VTC Online đã bồi thường theo mức mà tôi đề nghị. Tôi đang tìm luật sư để đưa vụ việc này ra trước toà.
![]() |
PV: Việc vi phạm bản quyền âm nhạc, đặc biệt là những trang mạng ở nước ta hiện nay đã trở thành thực trạng chung. Nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, thời gian để theo đuổi sự vịêc. Nhất là khi đưa ra toà thì lại rất tốn kém về tiền bạc.
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên, đó là vì quyền lợi của cá nhân tôi; bên cạnh đó tôi cũng muốn là từ vụ việc của tôi, các bạn ca sĩ khác sẽ quyết tâm đòi lại lẽ phải, sự công bằng cho chúng tôi. Khi mà có sự công bằng thì những người nghệ sĩ thực sự, những người tâm huyết với nghề mới có động lực để tiếp tục cống hiến những tác phẩm tốt.
PV: Là nạn nhân của việc vi phạm bản quyền hiện nay, Thái Thuỳ Linh chờ đợi gì từ phía cơ quan chức năng?
Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi nghĩ, nếu bây giờ chúng ta cấp giấy phép hành nghề thì sẽ có con số chính xác và có cơ sở để mà thành lập ra 1 hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho các nghệ sĩ. Hiện nay chúng ta có Hiệp hội ghi âm, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, nhưng mà cụ thể là đơn vị nào bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ thì tôi chưa thấy. Chưa có cơ quan nào để nghệ sĩ kêu cứu 1 cách trực tiếp. Tôi cũng mong là trong thời gian tới tôi có thể nhận được những sự tư vấn, những thông tin giúp cho cuộc chiến chắc là sẽ còn dài của tôi.
PV: Xin cám ơn ca sĩ./.


