Thúc đẩy hợp tác chiều sâu giữa Việt Nam và UNESCO
Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhân dịp đoàn Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 35 của Đại hội đồng UNESCO
Từ ngày 4 - 10/10, đoàn đại biểu Việt Nam, do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, tham dự phiên họp lần thứ 35 Đại hội đồng UNESCO ở Paris và các hoạt động trong khuôn khổ phiên họp này. Trong dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân còn có các cuộc gặp tại trụ sở Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ở Paris và với lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành của Pháp. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp đã phỏng vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về những nội dung cũng như kết quả của chuyến thăm và làm việc tại Pháp của đoàn Việt Nam.
PV: Xin Phó Thủ tướng cho biết những nội dung mà Việt Nam đưa ra tại Phiên họp của Đại hội đồng UNESCO lần này?
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Lần này chúng ta tham dự phiên họp lần thứ 35 của Đại hội đồng UNESCO với mục đích: Một là, phát biểu thông điệp của Việt Nam về hoạt động của UNESCO; Hai là, đề xuất những nội dung cần quan tâm mà đặc biệt là sự phối hợp giữa Việt Nam và UNESCO; Ba là, có những tiếp xúc với các cơ quan chuyên của UNESCO như cơ quan về giáo dục hay về di sản để thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai bên; Bốn là, thể hiện sự trân trọng đánh giá của chúng ta đối với Tổng Giám đốc hiện nay và Ban Thư ký UNESCO, đồng thời gặp gỡ làm quen với Tổng Giám đốc mới sắp được bầu để tạo điều kiện cho sự hợp tác tốt hơn sau này.
PV: Thưa Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam quan tâm tới những hoạt động nào trong khuôn khổ hoạt động của UNESCO?
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Thời gian qua Việt Nam đã tham gia một cách toàn diện, trên nhiều lĩnh vực với UNESCO cả về giáo dục và về di sản văn hóa. Lần này chúng ta nêu vấn đề đó là từ thực tiễn hơn 30 năm thực hiện công nghiệp hóa đất nước, yêu cầu về giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc cho học sinh là vấn đề rất cấp bách; Giới thiệu từ năm 2008 chúng ta bắt đầu triển khai trên toàn quốc cuộc vận động “Các trường học tại Việt Nam tham gia chăm sóc và phát huy các di sản văn hóa” và mục tiêu đến hết năm 2010 thì tất cả các di sản đã được công nhận ở cấp quốc gia sẽ được các trường hỗ trợ đỡ đầu phát huy. Đồng thời kêu gọi UNESCO phổ biến kinh nghiệm của các nước trong việc khai thác các tài nguyên văn hóa đã được công nhận, giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh. Việt Nam sẽ sẵn sàng đăng cai hội nghị quốc tế về “Di sản văn hóa - Vai trò của Liên Hợp Quốc và hoạt động của nhà trường” vào năm 2011 hoặc sau đó. Những đề xuất này của chúng ta được dư luận rất hoan nghênh.
Một nội dung nữa là đề nghị UNESCO quan tâm thúc đẩy việc xem xét đánh giá công nhận khu sinh quyển của thế giới, vừa góp phần bảo vệ môi trường quốc tế, đồng thời làm tăng giá trị môi trường sinh quyển ở Việt Nam. Chúng ta cũng giới thiệu với các bạn và mời đại diện UNESCO và các nước tới Việt Nam dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội vào năm tới (2010).
PV: Thưa Phó Thủ tướng, được biết, nhân dịp này, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD ở Paris. Vậy những nội dung mà hai bên quan tâm bàn thảo là gì?
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Tổ chức OECD hiện nay có 30 thành viên. Bên cạnh chức năng phối hợp thúc đẩy phát triển lẫn nhau thì có việc hợp tác với các nước ngoài thành viên. Đây là điều họ rất quan tâm. Có điều đặc biệt là năm 2007, họ có ra Nghị quyết coi việc hợp tác với 11 nước ASEAN là một đối tác chiến lược, quan tâm đặc biệt. Còn các nước khác thì họ hợp tác với từng nước. Riêng ASEAN có sự hợp tác với cả khối. Đặc biệt, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm tới nên họ rất quan tâm.
Tuy nhiên, tới nay, giữa ta và ASEAN chưa có nhiều hoạt động hợp tác có tính chất dài hạn về chiều sâu, cho nên lần này, theo chuẩn bị từ trước, sau khi đã gặp Phó Tổng thư ký OECD tại Việt Nam, chúng ta có cử đoàn đại diện các Bộ sang OECD làm việc với họ vào tháng 6 năm nay và lần này chúng tôi có cuộc gặp với 30 đại sứ của 30 nước OECD. Lần đầu tiên Chính phủ có cuộc gặp như vậy để trao đổi với họ. Phần đầu, chúng ta giới thiệu về tình hình phát triển đất nước, đặc biệt về kinh tế xã hội từ sau 1975 tới nay, những mặt mạnh và những mặt yếu của nền kinh tế Việt Nam, những nhu cầu hợp tác với bạn, và sau đó là phần trao đổi. Họ đặt rất nhiều câu hỏi rất thẳng thắn và chúng ta cũng giải đáp rất thẳng thắn. Chúng tôi có cảm nhận sau cuộc tọa đàm họ rất phấn khởi. Họ thấy chúng ta rất chân thành, cởi mở và họ cũng chủ động đề xuất một số nội dung hợp tác với chúng ta. Như vậy qua cuộc họp này chúng ta cũng cắt nghĩa 3 vấn đề chính sẽ hợp tác với OECD.
PV: Thưa Phó Thủ tướng, một trong những lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm trong quan hệ với Pháp là giáo dục và nghiên cứu. Vậy Phó Thủ tướng có nhận xét gì về sự hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực này?
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Pháp là một cường quốc về kinh tế và về khoa học công nghệ, đồng thời là đối tác chiến lược trong sự phát triển của nước ta. Hai bên càng ngày càng hiểu biết và thúc đẩy quan hệ sâu hơn. Tổng thống Pháp đã thăm Việt Nam, và đến tháng 11 tới, lần đầu tiên Thủ tướng Pháp sẽ sang thăm Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, sau chuyến thăm của Thủ tướng của Việt Nam tới Pháp năm 2007.
Hợp tác giữa Pháp và Việt Nam có nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Hợp tác giáo dục được triển khai từ rất sớm, như chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, thạc sĩ quản trị kinh doanh, về tài chính… Lần này, sau khi tôi đã gặp bà Bộ trưởng Giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp cách đây hai năm tại Pháp, hai bên đã bàn về việc lập ra trường đại học khoa học - công nghệ ở Hà Nội. Đây là quyết tâm của chính phủ Việt Nam và nay là cả quyết tâm của Pháp. Và lần này, hai bên đã trao đổi với nhau lần thứ hai về dự án quan trọng này.
Trong dự án này, phía Pháp đóng vai trò quan trọng. 40 trường đại học của Pháp sẽ là đối tác chính để thực hiện việc đưa chương trình đào tạo tiên tiến của Pháp vào Việt Nam đồng thời cử giảng viên luân phiên sang làm việc tại trường Đại học Khoa học - Công nghệ cùng với giảng viên Việt Nam. Đặc biệt, đây là trường duy nhất ở Việt Nam có đào tạo ngành hàng không vũ trụ. Việc trường Đại học Khoa học- Công nghệ này ra đời sẽ là biểu tượng rất quan trọng đối với truyền thống hợp tác Việt - Pháp, là đỉnh cao hợp tác về trí tuệ giữa hai nước và cũng là biểu tượng của văn hóa Pháp ở Việt Nam cũng như ở khu vực ASEAN.
PV: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng./.